Xót thương bé gái 9 tuổi có đầu nằm ngang bị người ngoài xa lánh

Chỉ vì một tai nạn lúc 8 tháng tuổi mà một cô bé 9 tuổi người Pakistan đã gặp một chấn thương nghiêm trọng – đầu nghiêng hẳn 180 độ và bị người làng xa lánh vì sợ hãi.

Afhseen chỉ được ngồi theo một vị trí nhất định, không đứng hoặc đi lại bình thường.

Theo báo Anh Daily mail, bé Afhseen Qumbar ở thành phố Mithi (tỉnh Singh, Pakistan) đang phải chịu một chấn thương về cơ chưa xác định, khiến bé không thể dựng thẳng đầu, gặp khó khăn trong việc đứng và đi lại.

Cô bé chỉ có thể ngồi trong một tư thế nhất định. Khi ăn uống hay sử dụng nhà vệ sinh, cô bé cũng cần có người thân giúp.

Trong khi trẻ con trong làng sợ hãi trước hình hài của cô bé thì những người lớn lại tin rằng chấn thương của bé là kết quả của tội lỗi. Bé không được đến trường và những người bạn duy nhất của em là 6 anh chị em ruột trong nhà.

Cha bé, ông Allah Jurio (55 tuổi) và mẹ là bà Jameelan (50 tuổi) cũng đã hỏi tư vấn từ một vài bác sĩ địa phương song họ trả lời họ không thể chữa trị cho trường hợp hiếm gặp như vậy.

Không chỉ có vậy, gia cảnh nghèo khó của gia đình chỉ phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính từ người con trai cả, cũng không đủ tiền để đưa đứa con gái đáng thương tìm đến các chuyên gia trợ giúp.

Cả hai vợ chồng Jameelan và Jurio làm công trong các trang trại gia đình, còn người con trai đầu của họ, Mohmad Yaqoob (25 tuổi) làm việc trong một cửa hàng tư nhân với lương tháng xấp xỉ 200 bảng.

Bà Jameelan xúc động chia sẻ: “Thật là đau đớn khi nhìn thấy con gái như vậy. Tôi không thể nhìn thấy con bé như thế này được nữa. Nhưng không một bác sĩ nào ở đây có thể chẩn đoán tình trạng con bé. Họ khuyên chúng tôi đưa bé tới Trung tâm y tế Jinnah ở Karachi. Nhưng chúng tôi không có tiền cũng như nguồn hỗ trợ để tới bệnh viện lớn hơn chữa trị”.

Bé Afhseen lúc sinh ra là một em bé bình thường. Song cuộc đời bé thay đổi khi đến tháng thứ 8, bé ngã xuống đất khi đang chơi ngoài sân và làm tổn thương cổ.

“Lúc đầu chúng tôi không để ý tình trạng của con bé và vì thiếu tiền, nên chúng tôi đã đưa con bé tới một thầy lang địa phương chữa trị bằng niềm tin, nhưng tổn thương của con bé không hồi phục. Khi con bé lớn lên, vấn đề của bé ngày càng nghiêm trọng. Con bé không thể giữ thẳng đầu và luôn kêu đau cổ. Bé không thể tự làm gì và cần trợ giúp trong mọi hoạt động. Bé chỉ ngồi một góc và thi thoảng chơi với anh chị em”.

Trường hợp của Afhseen không phải là ca bệnh đầu tiên trên thế giới. Năm ngoại, cậu bé 13 tuổi người Ấn Độ Mahendra Ahirwar cũng xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông vì “đầu vẹo hẳn 180 độ”. Các bác sĩ nghi ngờ cậu bé mắc bệnh về cơ bẩm sinh, khiến các cơ ở cổ yếu dần và không thể đỡ nổi đầu. Theo báo cáo thống kế, trong 100.000 ca sinh sẽ có 6 trẻ em bị mắc chứng này.

Tuy nhiên, theo tin tức địa phương, Afhseen không có dấu hiệu mắc chứng yếu cơ từ khi sinh ra mà chỉ gặp khi bị chấn thương lúc 8 tháng tuổi.

Bác sĩ Dilip Kumar – chủ một phòng khám tư ở Mithi – nhận xét: “Trường hợp của Afhseen là một trong những trường hợp hiếm gặp nhất trong những ca hiếm. Tình trạng của cô bé có thể là kết quả từ sự rối loạn cơ hoặc dị thường tủy sống, nhưng ca bệnh này chỉ đưa ra được kết luận khi khám xét kỹ lưỡng tổng thể. Chúng tôi không có đủ điều kiện cơ sở vật chất ở Mithi để kết luận, nên tôi mới gợi ý gia đình đưa em tới Karachi để em có thể phẫu thuật”.

Hiện gia đình đang rất trông mong chính phủ Pakistan có thể giúp đỡ để con gái họ có một cuộc sống bình thường.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/xot-thuong-be-gai-9-tuoi-co-dau-nam-ngang-bi-nguoi-ngoai-xa-lanh-20171029163239323.htm