Xông vào trường hiếp dâm cô gái: Hiệu trưởng thông tin

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khi cô giáo N. bị kẻ bịt mặt hiếp dâm, bảo vệ của trường đang về nhà ăn cơm.

Liên quan đến vụ nghi phạm bịt mặt xông vào trường hiếp dâm cô giáo vừa xảy ra tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế), sáng 23/6, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Bình- Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành) đã chia sẻ thêm thông tin về sự việc.

Ông Bình cho biết, cô giáo P.T.N.N (33 tuổi)- nạn nhân của vụ việc- là người đã lập gia đình và đã có con.

Nhà trường và ngành giáo dục thị xã Hương Trà đã tổ chức thăm hỏi động viên cô N. và gia đình. Hiện sức khỏe cô N. đã ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Ông Bình cho hay, theo quy định của nhà trường, trong thời gian nghỉ hè, giáo viên và nhân viên trong trường thay phiên nhau trực hành chính.

Ông Bình (bên phải) thông tin về sự việc

Ông Bình (bên phải) thông tin về sự việc

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhân viên bảo vệ duy nhất của trường bận về nhà ăn cơm, cô giáo trực một mình tại trường và xảy ra sự việc quá đau lòng như đã nêu.

Liên quan băn khoăn, bức xúc của dư luận về công tác bảo đảm an ninh trật tự quả lỏng lẻo của Trường THCS Lê Thuyết, đặc biệt là trường “khuyết” bảo vệ trực tự vệ thời điểm cô N. gặp nạn, ông Bình phân trần, trường chỉ có duy nhất một nhân viên bảo vệ.

Thời điểm cô giáo N. bị hiếp dâm, bảo vệ của trường bận về nhà ăn cơm. Trong khi, theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ hiếp dâm lại xảy ra vào 9h15 sáng; thông thường, đây chưa phải là lúc ăn cơm trưa.

Về nghi phạm thực hiện vụ hiếp dâm, ông Bình kể, đối tượng này sống cách trường chỉ khoảng 300m.

“Nghi phạm đứng trong nhà vẫn quan sát được hoạt động ở trường. Tôi nghi đối tượng đã rình sẵn chờ khi bảo vệ rời khỏi trường mới xông vào hực hiện hành vi thú tính”- ông Bình nói.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thuyết cho biết thêm, qua làm việc với cơ quan công an và chính quyền địa phương, ông nhận được thông tin nghi phạm thuộc thành phần bất hảo.

Đối tượng này do sử dụng chất kích thích quá nhiều, nhất là “cỏ Mỹ”, nên bị cuồng tính, dẫn đến hành vi phạm tội.

Như đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ 15 ngày 20/6, khi cô N. đang ngồi một mình trực hè tại một trường học đóng trên địa bàn xã Bình Thành thì bị một thanh niên bịt mặt, cầm theo một vật nhọn, xông vào phòng trực.

Tại đây thanh niên lấy con dao để trên bàn dí vào cổ cô N. để uy hiếp, khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm cô N. Sau đó, người này lấy 2 chiếc điện thoại di dộng của cô giáo rồi bỏ đi.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Bình Thành tập trung khoanh vùng các đối tượng, nhanh chóng xác định nghi can chính là Võ Minh Trung.

Trung bị phát hiện đã bán 2 điện thoại di động của nạn nhân cho một cửa tiệm ở TP.Huế.

Mai Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/xong-vao-truong-hiep-dam-co-gai-hieu-truong-thong-tin-3360554/