Xông vào nhà đánh người, cướp xe SH vì bị quỵt tiền mua chó

TAND TP Hà Nội ngày 19/6 đưa bị cáo Nguyễn Hải Nam (SN 1986) và em trai là Nguyễn Viết Thắng (SN 1991, cùng ở Thái Bình) ra xử phúc thẩm tội Cướp tài sản.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Theo bản án sơ thẩm, qua quan hệ mua bán chó cảnh trên Facebook, Nam quen biết anh Trần Mạnh Tú (SN 1990, quê Yên Bái).

Nam chuyển khoản cho Tú 35 triệu đồng để đặt cọc mua 10 con chó Poodle và 5 con chó Pug, hứa sẽ thanh toán nốt 28 triệu đồng sau khi nhận chó.

Hai bị cáo tại tòa

Hai bị cáo tại tòa

Đến hẹn, Tú không giao chó khiến bị cáo Nam nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng không được. Nam nhờ bạn là Trần Thị Dịu (SN 1989, ở Hoàng Mai, Hà Nội) dẫn tới nhà Tú để đòi nợ.

Tối 9/5/2018, Nam gặp Dịu cùng đi ăn tối rồi gọi điện cho em ruột là Nguyễn Viết Thắng tới ăn cùng. Sau đó cả nhóm đi xe Ford Ranger, kéo đến nhà Tú ở Nam Từ Liêm đòi nợ.

Đến nhà Tú, thấy chủ nhà đang ngồi ăn cơm, Nam chỉ tay vào mặt con nợ chửi bới, yêu cầu trả tiền. Nam đánh nạn nhân, cầm dao đe dọa, bắt Tú phải trả tiền. Tú xin được giãn nợ nhưng Nam không đồng ý.

Bị cáo yêu cầu Tú phải trả đủ 35 triệu đồng, nếu không sẽ lấy xe SH của nạn nhân. Không đòi được tiền, Nam tức tối kéo Tú ra giữa nhà tiếp tục đánh đập nạn nhân.

Thắng lấy dao trong bếp nhà Tú ra đe dọa, ghì nạn nhân xuống đất. Trong khi đó, Nam bảo Dịu dùng điện thoại quay phim...

Sau màn đánh đập nạn nhân, Nam cùng đồng bọn khiêng xe SH của Tú đưa lên thùng xe ô tô mang về.

Ngày 10/5/2018, Tú đến cơ quan công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc. Theo giám định của cơ quan chức năng, xe SH của Tú trị giá 65 triệu đồng.

Với hành vi trên, Nam bị TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt 8 năm tù, Thắng: 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Cướp tài sản.

Sau bục khai báo, bị cáo Nam và Thắng trình bày lý do kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm tuyên quá nặng. Cả hai xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho Nam và Thắng. Theo đó Nam phải nhận mức án 5 năm, 6 tháng tù; Thắng: 5 năm tù.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/xong-vao-nha-danh-nguoi-cuop-xe-sh-vi-bi-quyt-tien-mua-cho-543057.html