XONG! Thuyền trưởng đầu tiên bị 'trảm' ở World Cup 2018

Ông Hector Cuper đã chính thức rời ghế huấn luyện viên của tuyển Ai Cập sau khi không thể vượt qua vòng bảng của World Cup 2018.

Tuyển Ai Cập không giành được bất kỳ một điểm nào tại vòng chung kết World Cup hiện tại mà họ đã phải chờ đến 82 năm để tham dự. Thua từ trận đầu tiên gặp Uruguay cho đến trận cuối cùng trước Ả Rập Saudi, đất nước xứ Kim Tự Tháp trắng tay rời giải.

Huấn luyện viên Cuper năm nay 62 tuổi và vốn cũng sẽ hết hợp đồng sau khi WC kết thúc nên việc ra đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy vậy, đã có động thái thương thảo về khả năng gia hạn trước khi tuyển Ai Cập đến Nga như thành tích bết bát khiến liên đoàn bóng đá nước này quyết định chia tay Cuper.

Từng dẫn dắt Valencia và Inter Milan trong quá khứ, Cuper nhận lời ngồi ghế nóng ở tuyển Ai Cập vào tháng Ba 2015 và cũng đã làm nên kỳ tích khi đưa tuyển nước này vào vòng chung kết WC sau khi nhọc nhằn vượt qua vòng loại khu vực.

Trước đó Cuper cùng Ai Cập vào đến chung kết cup các quốc gia Châu Phi vào năm 2017 nhưng thất bại trước Cameroon.

Chia tay Cuper nhưng điều mà người hâm mộ Ai Cập lo lắng nhất lúc này là khả năng Mohamed Salah cũng sẽ quyết định từ giã màu áo tuyển sau những ồn ào vừa qua.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xong-thuyen-truong-dau-tien-bi-tram-o-world-cup-2018-889288.html