Xôn xao vụ việc ' vận chuyển 3 cây cổ thụ khổng lồ' trên QL1A

Những ngày qua, dư luận Thừa Thiên Huế đang xôn xao câu chuyện về vụ việc 3 xe tải chở 3 cây cổ thụ khổng lồ 'vi vu' trên quốc lộ 1A qua địa bàn đang khiến nhiều người quan tâm.

Theo đó, người dân trên tuyến QL1A thuộc nhiều tỉnh tại miền Trung không khỏi giật mình trước việc một chiếc xe đầu kéo chở một cây gỗ cực khủng, có dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông chạy băng băng trên QL1A.

Vào khoảng 18 giờ ngày 30/3, trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tạm giữ 3 xe đầu kéo chở "cây khủng" tại khu vực quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, theo hướng từ Nam ra Bắc.

Xe của Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn chở cây khủng trên QL1A.

Các xe chở “cây khủng” cùng mang biển số tỉnh Quảng Bình gồm: xe đầu kéo biển kiểm soát 73C-028.80 do tài xế Nguyễn Ngọc Linh ( trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển, vi phạm chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20 - 50%; xe đầu kéo biển kiểm soát 73C-021.48 kéo theo rờ moóc 73R-003.82 do tài xế Trần Sỹ Đồng (trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển, lỗi quá chiều dài, quá chiều cao; xe đầu kéo biển kiểm soát 73C-046.05 kéo rờ moóc 73R-002.01 do tài xế Nguyễn Minh Thăng (trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vi phạm 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20 - 50%.

Các tài xế khai khai nhận, chở cây cho Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn đóng tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Cây cổ thụ khủng đã được hạ tải và chờ xin giấy phép để tiếp tục vận chuyển.

Thiếu tá Võ Đông Anh, Trạm phó Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc thông tin, các xe đều vi phạm lỗi quá khổ, quá tải và chiều cao vượt quá quy định nên phạt chủ xe và tài xế tổng cộng gần 82 triệu đồng. Các tài xế bị tước bằng từ một đến ba tháng. Theo đó, lực lượng cảnh sát yêu cầu chủ xe phải hạ tải, giảm chiều dài cây... nếu tiếp tục vận chuyển, nếu không phải có giấy phép lưu hành đặc biệt.

Hiện các cây “khủng” trên hiện được hạ xuống tại khu vực đường tránh Huế đoạn qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế. Mỗi cây có chiều dài hơn 15m, chu vi khoảng 6m. Bầu rễ hình vuông có chiều rộng một chiều chừng 3 đến 4m, được bao bọc kỹ bởi nhiều lớp vải bạt.

Những cây cổ thụ được bỏ lại ở khu vực đường tránh Huế.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn, xác nhận đơn vị có nhận chở 10 cây đa kích thước lớn từ Đăk Lăk về Hà Nội cho một nhà chùa, phí vận chuyển mỗi cây 15 triệu đồng. Theo ông Sơn, ngày 26/3, khi chở cây đầu tiên có kích thước vượt hơn 1/3 sau thân xe, công ty đã bị nhà chức trách Quảng Bình kiểm tra. Do trình bày chở cây cho nhà chùa, xe được thông cảm cho qua.

Ngày 30/3, công ty chở tiếp ba cây trên đường đến qua địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế thì bị xử phạt.

Hữu Tin

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/xon-xao-vu-viec-van-chuyen-3-cay-co-thu-khong-lo-tren-ql1a-34999