Xôn xao vụ nữ sinh xăm hình bị 'buộc thôi học': Cha mẹ làm gì khi con đòi xăm hình?

Một nữ sinh lớp 11 trường tư trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bị 'buộc thôi học' vì xăm hình rồi đăng hình ảnh lên mạng xã hội.

Trao đổi với PV báo Người Lao động, thầy Phạm Ngọc Đoán - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, nhiều năm nay, mỗi đầu năm học, nhà trường đều bắt buộc phụ huynh và học sinh phải ký cam kết tuân theo các quy định của trường khi theo học. Trong đó, có quy định ghi rõ đối với nữ sinh: "Mặc đầm ngang đầu gối, áo không được cắt ngắn, đi giày dép có quai hậu cao không quá 5cm, không sử dụng son phấn, gắn lông mi giả, sơn móng tay móng chân. Không nhuộm tóc màu, không xịt keo, không xăm hình".

Với trường hợp nữ sinh lớp 11 của trường xăm hình, vị Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến cho biết đã từ chối dạy học sinh này. Phía phụ huynh học sinh có đề nghị nhà trường cho con em họ tiếp tục theo học đến hết lớp 12, nhưng nhà trường không đồng ý vì nữ sinh vi phạm quy định của trường.

Vị Phó hiệu trưởng cho rằng nếu cho nữ sinh này học tiếp thì quy định của nhà trường sẽ không duy trì được nữa. Quy định của trường là để đảm bảo nguyên tắc định hướng giáo dục, hoàn thiện đạo đức lối sống, hoàn thiện nhân cách để học sinh có điều kiện tốt nhất sau khi ra trường. Hơn nữa, quy định của trường phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội công nhận, phù hợp quy định của pháp luật, mục tiêu của nhà trường và ngành giáo dục.

Vụ việc của nữ sinh trên đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số người cho rằng quy định của nhà trường quá hà khắc, không cho học sinh cơ hội sửa sai, trái với định hướng giáo dục mới đây của Bộ GD&ĐT là bỏ hình thức đuổi học. Một số người khác lại nói cần phải thực hiện nghiêm quy định để bảo vệ nền nếp tại cơ sở giáo dục.

"Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã đưa ra bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường trong đó có quy định những quy định cụ thể về trang phục, về ứng xử như đến trường phải ăn mặc lịch sự, áo có cổ, lời nói phải phù hợp... Tất cả những quy định đó giúp học sinh hoàn thiện nhân cách cũng như đạo đức lối sống", đại diện Bộ GD&ĐT cho hay.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ở một góc độ khác, việc xăm hình ở giới trẻ hiện nay không còn quá lạ lẫm, các bậc phụ huynh nên ứng xử thế nào khi con đòi xăm hình?

Theo cô Lê Thị Loan – Phó trưởng khoa giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục), con trẻ luôn có những ý thích bất chợt và quan trọng là cha mẹ làm sao để kiểm soát được ý nghĩ bất chợt đó.

Điều mà nhiều cha mẹ đều vấp phải là con trẻ có những ý thích riêng, có lúc điều đó chấp nhận được, nhưng cũng có lúc trở thành sai lầm do nhận thức non nớt. Trong những trường hợp này, cha mẹ phải ứng xử khéo léo để con không thấy cha mẹ bảo thủ, định kiến hay gây khó khăn.

“Ngày nay, việc giới trẻ đua nhau đi xăm mình không phải là điều gì quá kinh khủng như trước. Xã hội cũng bớt thành kiến với những người xăm hình.

Với lứa tuổi học sinh, cha mẹ nên giải thích cho con về những quy định, nội quy của nhà trường để giúp con tập trung học tập. Nếu nhà trường không cấm học sinh xăm hình thì cha mẹ có thể tư vấn thêm để con có quyết định đúng đắn.

Cha mẹ có thể thuyết phục con đổi ý khi các con muốn xăm to, quá lộ liễu, xăm ở các chỗ nhạy cảm… Trong trường hợp không thuyết phục được thì cũng không nên độc đoán cấm con rằng “con mà xăm thì thế nọ thế kia...”. Cha mẹ nên mua sách về các hình xăm và cùng thảo luận với con, gợi ý cho con về các hình xăm nghệ thuật có thẩm mỹ, nho nhỏ làm sao thể hiện cá tính của con.

Ngoài ra, có thể trao đổi với con về những hệ quả của hình xăm là nó theo con suốt cuộc đời, việc xóa nó ngoài tốn kém còn gây đau đớn về thể xác. Cha mẹ cũng có thể gợi ý cho con về các hình xăm giả vì hiện nay trên thị trường có nhiều hình xăm dạng dán khá tiện lợi”, cô Loan nói.

Theo cô Lê Thị Loan, nếu con từ chối dùng hình xăm dạng dán, nhất quyết đòi xăm thì sau khi chọn được hình xăm phù hợp, cha mẹ nên tận tay đưa con đến các địa chỉ xăm mình an toàn, uy tín để hình xăm ngoài đảm bảo tính thẩm mỹ còn được an toàn về sức khỏe, không nhiễm trùng.

“Bố mẹ nhớ là kể cả việc con đòi xăm hình thì cũng không nên cấm đoán, miệt thị trước cách ăn mặc, gu thẩm mỹ của con. Với tuổi mới lớn, các con muốn thay đổi cả ngoại hình và gu ăn mặc nên điều cần thiết là bố mẹ cần phải làm quen với ý nghĩ rằng con được quyền chủ động trong một số vấn đề liên quan đến cá nhân như ăn mặc, đầu tóc, thậm chí là xăm mình miễn sao hợp lý. Cha mẹ hãy để con được lựa chọn, được chịu trách nhiệm với quyết định của mình”, cô Loan nói.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-de/van-hoa-hoc-duong/nu-sinh-xam-ten-len-nguc-bi-buoc-thoi-hoc-cha-me-lam-gi-khi-con-doi-xam-hinh-284345.html