Xôn xao vụ nữ sinh đánh nhau trước sự hò reo của bạn bè

Trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng chục bạn học, 2 nhóm nữ sinh lao vào đánh nhau dữ dội. Chỉ đến khi có người hét lớn 'công an đến' thì nhóm này mới dừng lại.

Ngày 27/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 clip quay lại cảnh 6 nữ sinh đánh nhau. Clip thứ nhất ghi cảnh 4 nữ sinh chia ra làm 2 nhóm đánh nhau dữ dội. Cũng trong clip này, 1 người lớn tự xưng là bảo vệ cầm roi bước ra giải tán 4 nữ sinh đánh nhau.

Tuy nhiên, nhóm học sinh nữ vẫn quyết "ăn thua" thêm 1 lúc nữa mới chịu dừng lại.

Theo tin trên báo Người Lao Động, ngay sau đó, 2 nhóm học sinh tiếp tục hẹn nhau ra khu vực cách xa trường để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, 2 nữ sinh lao vào đấm đá, giật tóc đối phương quyết liệt. Xung quanh, hàng chục học sinh mặc đồng phục hò hét, cổ vũ; còn hướng dẫn cho bạn mình cách "hạ" đối phương.

Hình ảnh nữ sinh đánh nhau xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Chỉ đến khi có người gần đó hét lớn "công an đến, công an đến rồi" thì các nữ sinh mới chịu dừng lại. Vụ ẩu đả được cho là xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi về sự việc với báo Dân Việt, ông Dương Cao Nguyên, Hiệu trưởng Trường THPT Ea Súp, ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, có việc 1 nữ sinh lớp 10 của nhà trường đánh nhau với 1 nữ sinh ngoài trường.

Tuy nhiên, ông Nguyên từ chối cung cấp thông tin về nữ sinh này vì sự việc vẫn đang được nhà trường xử lý.

Cũng theo ông Nguyên, vào ngày 26/10, nữ sinh này đánh nhau với 1 nữ sinh ở trường khác ngay ngoài khuôn viên trường. Được bảo vệ nhà trường phát hiện và can ngăn, sau đó, Ban giám hiệu đã lập biên bản sự việc, yêu cầu các nữ sinh này làm bản tường trình.

"Theo em này thì các nữ sinh này mâu thuẫn với nhau ở ngoài trường. Nữ sinh đánh nhau với học sinh của trường đang học tại trường THCS Lê Đình Chinh, xã Ea Rốc, huyện Ea Súp; cách trường hơn 30km", vị hiệu trưởng thông tin.

Đến sáng 27/10, 2 nữ sinh này tiếp tục đánh nhau. Dựa trên hình ảnh trong các clip được 1 số học sinh quay thì địa điểm đánh nhau này là ở hồ Ea Súp Thượng, cách trường hơn 3km.

Nguồn tin này cho biết thêm, ngoài 2 lần trên, nhóm nữ sinh này còn kéo nhau đến khu vực 1 trường THCS trên địa bàn thị trấn Ea Súp để đánh nhau.

Về thông tin này, ông Nguyên cho biết: "Chúng tôi đang xác minh".

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/xon-xao-vu-nu-sinh-danh-nhau-truoc-su-ho-reo-cua-ban-be-213602.htm