'Xôn xao' về diện mạo mới của lan can Hồ Tây

Việc thay mới toàn bộ phần lan can ven hồ Tây đoạn từ phố Nguyễn Đình Thi đến Trích Sài (Tây Hồ) đang nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân.

Lan can hồ Tây đang được thay mới với quy chuẩn cao từ 1,1 m đến 1,4 m và có thêm hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lan can hồ Tây đang được thay mới với quy chuẩn cao từ 1,1 m đến 1,4 m và có thêm hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Lý Văn Trọng trú tại đường đường Bưởi, quận Ba Đình.

Nhiều người dân cho rằng lan can mới tại hồ Tây hiện đại và đảm bảo an toàn hơn.

Lan can có biểu tượng Khuê Văn Các mang nét đặc trưng của Hà Nội.

Cho rằng lan can hồ Tây nên được cải tạo, thay mới vì nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, ông Lý Văn Trọng (Đường Bưởi, Ba Đình) nói: "Nhiều đoạn lan can cũ rồi người dân chúng tôi đi qua rất nguy hiểm. Việc thay mới hoàn toàn phù hợp và đồng bộ với những đoạn đã được thay trước đó. Tôi thấy lan can mới vừa hiện đại lại đẹp mắt".

Ông Lý Văn Trọng trú tại đường đường Bưởi, quận Ba Đình.

Chị Bùi Thị Thu Hiền (Thái Hà, Đống Đa) đồng tình với quan điểm trên: "Cá nhân tôi thấy lan can cũ đã xuống cấp, nhiều đoạn trên đường Thanh Niên giao Nguyễn Đình Thi đã mất lan can nên rất nguy hiểm. Thay mới lan can là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân qua đây".

Chị Minh Phương (Đình Thôn, Nam Từ Liêm) cũng thấy phần lan can mới thay thế cho lan can cũ trông rất hiện đại, có hệ thống chiếu sáng buổi tối rất đẹp và kiểu dáng cũng tương đồng, chỉ khác màu. "Một số đoạn lan can có biểu tượng đặc trưng của Hà Nội theo tôi biết vẫn được giữ nguyên và tôi hi vọng sẽ được duy trì lâu hơn nữa", chị Minh Phương bày tỏ.

Nhiều người dân cho rằng lan can mới tại hồ Tây hiện đại và đảm bảo an toàn hơn.

Ghi nhận những chiếc lan can mới rất đẹp, chắc chắn và hiện đại nhưng ông D., một người dân sinh sống gần hồ Tây thấy lan can hơi cao. Theo ông D, "lan can gần tới ngực nên tôi muốn tì tay vào cũng không thoải mái".

Trên mạng xã hội Facebook, thông tin này cũng nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tài khoản tên Nguyễn Quỳnh Chi chia sẻ: "Lan can cũ trông hình dáng với màu đẹp hơn và đặc trưng của hồ Tây. Lan mới màu trắng không phù hợp, đơn giản chỉ là mới hơn, nhưng một thời gian sau cũng sẽ trở thành cũ và không có gì nổi bật".

"Cá nhân mình thấy kiểu dáng lan can cũ đẹp hơn, với hình bông sen và ở giữa là ngôi chùa mang nét đặc trưng riêng của Hà Nội, đặc biệt là Hồ Tây. Lan can mới này mang hướng hiện đại, không còn nét xưa cũ mang nhiều kỷ niệm nữa", tài khoản Đào Mỹ Linh nêu.

"Cư dân mạng" Lê Thị Nga nhận định: "Lan can cũ màu xanh nhìn ai cũng dễ dàng nhận ra đó là hồ Tây. Bây giờ thay mới hoàn toàn từ màu sắc đến kiểu dáng, nhiều người chắc không còn nhận ra nữa".

Lan can có biểu tượng Khuê Văn Các mang nét đặc trưng của Hà Nội.

Thời gian qua, lan can khu vực hồ Tây, dài khoảng 2 km từ phố Nguyễn Đình Thi hướng về Trích Sài (quận Tây Hồ) đang được thay mới. Dự án được khởi công từ đầu tháng 8 với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng trích từ ngân sách của quận. Lan can mới với quy chuẩn cao từ 1,1 m đến 1,4 m và có thêm hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Một trong những mục tiêu hướng tới của việc thay lan can hồ Tây khu vực Nguyễn Đình Thi - Trích Sài là đảm bảo an toàn cho người dân đi dạo ven hồ, cùng với đó đảm bảo văn minh đô thị, tránh nhếch nhác, xuống cấp. Riêng lan can trên đường Thanh Niên được lắp đặt từ năm 2004, đến nay một số đoạn có dấu hiệu xuống cấp, gỉ sét và không đảm bảo an toàn.

Dự kiến khoảng cuối năm 2022, hơn 2km lan can quanh bờ hồ Tây sẽ được thay thế và trong một vài năm tới, quận Tây Hồ sẽ thay thế toàn bộ hệ thống lan can cũ.

Đáng chú ý, trong đợt cải tạo lần này, phần lan can có biểu tượng Khuê Văn Các vẫn được giữ nguyên vẹn, không thay mới.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/xon-xao-ve-dien-mao-moi-cua-lan-can-ho-tay-post458178.html