Xôn xao hình ảnh dàn vũ khí 'khủng' của TQ

Dư luận đang xôn xao đồn đoán về loạt vũ khí mới xuất hiện trong các buổi tổng duyệt của quân đội Trung Quốc cho lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước này.

Các nhân chứng đã "chộp" được hình ảnh về nhiều loại vũ khí tham gia những cuộc diễn tập diễu binh qua đêm vào cuối tuần qua của quân đội Trung Quốc. Một số loại vũ khí đã được nhận diện thông qua các bức ảnh và video chia sẻ trên mạng xã hội, trong khi số khác vẫn là ẩn số đối với đông đảo công chúng.

Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Theo báo RT, một số vũ khí rất dễ đoán như mẫu xe tăng hạng nhẹ Type 15 mới của Trung Quốc, được thiết kế phù hợp tham chiến ở vùng núi. Cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh sắp diễn ra dự kiến sẽ là lần ra mắt chính thức đầu tiên của loại xe tăng này.

Xe tăng hạng nhẹ Type 15. Ảnh: Twitter

Các xe tăng Type 15 cùng các khí tài khác, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A đã được sơn ngụy trang màu sa mạc mới, khác với màu sơn ngụy trang truyền thống dành cho các hoạt động ở rừng núi. Điều này có thể ám chỉ Bắc Kinh đang để mắt đến việc triển khai lực lượng ở những khu vực mới.

Các mẫu xe tăng xuất hiện tại buổi tổng duyệt cuối tuần của quân đội Trung Quốc. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, nhiều khí tài tham gia tổng duyệt được bọc kín trong vải bạt, dường như nhằm giấu kín chúng cho tới lễ diễu binh chính thức vào ngày 1/10 tới đây.

Trong số đó có một thiết bị cỡ lớn, hình ngư lôi, được suy đoán là một phương tiện không người lái dưới nước, chẳng hạn như tàu ngầm tự động. Trung Quốc đã thử nghiệm các phương tiện do thám không người lái dưới nước khác nhau trong vài năm trở lại đây, nhưng chúng nhỏ hơn đáng kể so với thiết bị lộ diện. Kích thước lớn ám chỉ phương tiện này có thể được gắn một số vũ khí trên thân.

Ảnh: Twitter

Một thiết bị bí ẩn khác có thiết kế dẹt với động cơ rõ thấy. Căn cứ vào hình dáng, nhiều người cho rằng đây có thể là tàu lượn hoặc máy bay không người lái (UAV) siêu âm.

Ảnh: Twitter

Cỗ máy được phủ bạt che kín dưới đây dường như là một bệ phóng tên lửa đang mang theo ít nhất 2 đầu đạn. Nó cũng có thể là hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MRLS) tương tự như các cỗ máy BM-30 Smerch của Nga.

Các khí tài được phủ bạt giấu kín xuất hiện tại buổi diễn tập diễu binh mừng 70 năm quốc khánh của Trung Quốc. Ảnh: Twitter

Các nhân chứng cũng phát hiện một mẫu UAV sở hữu thiết kế dạng cánh, có vẻ là máy bay tấn công không người lái Lijian cũng như các tên lửa đạn đạo liên lục địa như mẫu DF-41 mới của Trung Quốc.

Dư luận vẫn phải chờ xem lễ diễu binh chính thức của Trung Quốc vào ngày 1/10 để có cơ hội xác thực các suy đoán của họ cũng như tận mắt chiêm ngưỡng các khí tài mới của Bắc Kinh.

Video tự tạo của bài:

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/xon-xao-don-doan-ve-cac-vu-khi-khung-tai-buoi-tong-duyet-dieu-binh-cua-tq-568040.html