Xôn xao tấm băng rôn bêu hình ảnh, tên tuổi người xả rác

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một tấm băng rôn lớn treo trên bức tường in rõ hình ảnh, tên tuổi của những người được cho là đã lén xả rác bừa bãi, gây nhiều bình luận trái chiều trong dư luận

Ngày 20/6, ông Phạm Tân - Chủ tịch UBND phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, sự việc treo băng rôn bêu tên, hình ảnh người xả rác xảy ra tại đường Săm Brăm, phường Ea Tam.

Cũng theo ông Tân, ngay sau khi nhận được thông tin về việc này, ông đã cử lực lượng xuống xác minh thì tấm băng rôn này đã được gỡ bỏ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một tấm băng rôn cỡ lớn in tên tuổi, địa chỉ và hình ảnh của những người được cho là vứt rác bừa bãi. Cụ thể, tấm băng rôn in hình ảnh một bà cụ tên Q. (84 tuổi), bị tố lén bỏ bì rác vào lúc 7h45 sáng ngày 14/6 và ảnh của nữ sinh tên L. bị tố bỏ rác tại nhà người khác lúc 9h sáng ngày 14/6.

Tấm băng rôn bêu hình ảnh, tên tuổi người xả rác bừa bãi.

Ngay sau khi tấm băng rôn được đăng tải, đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người tỏ thái độ không bằng lòng với việc xả rác vô ý thức nhưng đồng thời bày tỏ quan điểm phản đối việc bêu hình ảnh, tên người khác ở nơi công cộng.

Theo vị Chủ tịch UBND phường Ea Tam, tại các khu vực ngã 3, ngã 4 đường đều có thùng rác nhưng có một số người dân ý thức chưa cao nên vẫn vứt rác ra ngoài thùng dẫn đến việc một số gia đình có thùng rác đặt trước nhà không đồng tình.

“Theo thông báo chung thì khoảng 3-4h chiều, người dân mang rác ra tập trung để xe rác đi qua thu gom tránh chó mèo tha đi gây ô nhiễm. Có thể, một số người vứt rác không đúng giờ quy định nên bị chụp hình dán lên do bức xúc nhưng người dân không nên hành động như vậy”, ông Phạm Tân cho hay.

Tấm băng rôn nhanh chóng được gỡ bỏ sau đó, chỉ còn lại khoảng tường được lăn sơn trắng với dòng chữ: Những người xả rác vô ý thức.

Về người trực tiếp dán tấm băng rôn lên tường, theo ông Tân hiện vẫn chưa xác định được.

Luật sư Tạ Quang Tòng – Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho biết, theo quy định, trong các trường hợp sử dụng hình ảnh công dân phải được người đó đồng ý và khi sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý là hành vi xâm phạm đời tư, sử dụng hình ảnh cá nhân không đúng quy định pháp luật.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/xon-xao-tam-bang-ron-beu-hinh-anh-ten-tuoi-nguoi-xa-rac-d131991.html