Xôn xao những vụ dùng vàng giả 'giăng bẫy' tiệm vàng thật

Ăn mặc sang trọng và dùng vàng giả để 'bẫy' các tiệm vàng là những thủ đoạn tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều tiệm vàng bị 'sập bẫy' do chủ quan.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lường Văn Trang, (45 tuổi, Yên Bái) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trang trước đó đã bị TAND tỉnh Yên Bái tuyên phạt 4 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Trang không chịu khó tu chí làm ăn, lại tiếp tục con đường cũ.

Được biết, khoảng 19h40 ngày 12/1, trong khi chị D đang bán hàng tại cửa hàng vàng bạc đá quý Hồng Kiều thì có nam thanh niên ăn mặc lịch sự vào cửa hàng. Đối tượng trao đổi với chị D, đề nghị bán 4,5 chỉ vàng.

Đối tượng Lường Văn Trang. Ảnh: CAND

Đối tượng Lường Văn Trang. Ảnh: CAND

Sau khi xem xét số vàng trên, chị D đồng ý giao dịch và lấy tiền đưa cho đối tượng. Trong lúc chị D không để ý, đối tượng đã lợi dụng sơ hở đánh tráo số vàng thật thành vàng giả đựng trong hộp để chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng.

Khi đối tượng đi khỏi cửa hàng, chị D kiểm tra lại hộp đựng vàng thì phát hiện 1 miếng vàng giả nên đã trình báo với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện đã triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, đến 20h40 cùng ngày đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng.

Sau khi khảo sát các cửa hàng đóng trên địa bàn TP Lai Châu, Trang không phát hiện được sơ hở của các cửa hàng để thực hiện hành vi lừa đảo khi dò la của hàng Hồng Kiều chỉ có 1 nhân viên nữ bán hàng nên “ra tay”.

Đặng Thị Lẹ tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Trước đó, ngày 25/12, Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) cho biết đã làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cầm cố vàng giả tại các tiệm vàng. Thủ đoạn tuy không phải mới nhưng đã có người “sập bẫy”.

Trước đó, một số chủ tiệm vàng ở xã Tập Sơn (huyện Trà Cú) và thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần) phản ánh, một người phụ nữ trạc 50 tuổi thường xuyên đến cầm dây chuyền, vòng đeo tay có khắc dấu các hiệu vàng uy tín ở TP Trà Vinh.

Vì thấy hiệu quen, các chủ tiệm vàng không kiểm tra mà đồng ý thỏa thuận, giao tiền cho người phụ nữ này và sau đó mới phát hiện nữ trang được cầm là vàng giả .

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện đối tượng khả nghi là Đặng Thị Lẹ (49 tuổi, An Giang). Tai cơ quan công an đối tượng Lẹ thừa nhận đã mua vàng giả rồi mang lên TP Hồ Chí Minh thuê khắc dấu một số hiệu vàng nổi tiếng ở Trà Vinh. Sau đó, đối tượng mang số nữ trang này đến các tiệm vàng ở các huyện cầm cố, nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng cách này, Lẹ thực hiện trót lọt hàng chục vụ, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Đây không phải là đối tượng duy nhất trong vụ án mà có sự phối hợp của đồng bọn khác gây ra hàng loạt vụ lừa đảo ở nhiều địa phương.

Chiếc nhẫn giả các đối tượng đem đi cầm ở tiệm vàng

Tại Cà Mau, dư luận cũng đã xôn xao về việc xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt giả làm vợ chồng, ăn mặc sang trọng dùng vàng giả để "bẫy" các tiệm vàng.

Ngày 22/12, theo thông tin từ Công an huyện Thới Bình (Cà Mau), đơn vị ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vi Văn Phong (28 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Phạm Thùy Trang (22 tuổi, Bạc Liêu) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, đơn vị cũng bắt tạm giam đối với Châu Đăng Khoa (30 tuổi, ngụ TP Cà Mau) đồng phạm của Phong và Trang về hành vi trên.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, khoảng 1 tháng qua, một số tiệm vàng ở Cà Mau bị "sập bẫy" của nhóm nam nữ giả làm vợ chồng ăn mặc lịch sự và sang trọng dùng vàng giả để cầm cố. Do các đối tượng có giấy bảo đảm chất lượng của một số cơ kinh doanh vàng, bạc uy tín ở TP HCM nên chủ chủ tiệm vàng chủ quan trong kiểm tra.

Khi các đối tượng bỏ đi thì chủ tiệm vàng nhận ra mình bị bị "hố" vì số vàng các đối tượng cầm cố là vàng giả.

Tương tự, vào cuối tháng 11/2018, một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng đến cầm chiếc nhẫn vàng 18k giá trị 6 triệu đồng một tiệm vàng ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình. Do đối tượng có giấy chứng nhận của 1 tiệm vàng uy tín nên cơ sở này đã lơ là khi kiểm tra.

Lúc sau, khi các đối tượng bỏ đi thì chủ tiệm vàng phát hiện chiếc nhẫn trên là vàng giả nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến ngày 15/12, lực lượng trinh sát phát hiện Phong và Trang có dấu hiệu khả nghi khi đang dùng vàng giả để cầm ở một tiệm vàng trên địa bàn huyện Ngọc Hiển. Sau đó, công an đã mời các đối tượng về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trái pháp luật. Hiện, sự việc đang được công an huyện Thới Bình mở rộng điều tra.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/xon-xao-nhung-vu-dung-vang-gia-giang-bay-tiem-vang-that-20190121145234405.htm