Xôn xao lễ cưới Hoàng gia Anh

Lễ cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle tổ chức vào lúc 12 giờ (giờ địa phương) thứ bảy 19-5 tại nhà nguyện St. George gần lâu đài Windsor, Vương quốc Anh. Giới truyền thông quốc tế xem đây là một trong những sự kiện tiêu biểu trong năm 2018.

Từ Anh…

Trước đó, Markle đã làm lễ rửa tội tại nhà nguyện Royal vào ngày 6-3, theo yêu cầu của Nữ hoàng Elizabeth II. Sau lễ cưới tại nhà nguyện St. George, vào lúc 13 giờ (giờ địa phương) ngày 19-5, cô dâu chú rể sẽ đi qua lâu đài Windsor trên xe ngựa. Hai vợ chồng đã chọn xe ngựa Ascot Landau, được sử dụng trong các sự kiện chính thức và nghi lễ.

Nhà nguyện St. George, nơi diễn ra lễ cưới của Hoàng tử Harry và Markle

Thiệp mời đã được gửi đến 600 khách. Tất cả sẽ tham dự buổi tiệc trưa tại hội trường St. George do Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì. Sau đó vào buổi tối, cặp đôi mới cưới sẽ chào mừng 200 khách (trong đó có cả nhóm Spice Girls) tại buổi tiệc tối thân mật ở Frogmore House, cách lâu đài Windsor chưa đến 1,6km, do Thái tử Charles chủ trì.

Có thông tin cho rằng, ông Thomas Markle, cha của cô dâu, sẽ không tham dự đám cưới. Mẹ của cô dâu là bà Doria Ragland, đến Anh vào tuần lễ trước khi diễn ra lễ cưới để gặp gỡ các thành viên cấp cao Hoàng gia Anh gồm Nữ hoàng, Công tước xứ Edinburgh (chồng của Nữ hoàng); Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge (tức Hoàng tử William và vợ là Catherine).

Cung điện Kensington xác nhận chồng của Nữ hoàng Elizabeth sẽ tham dự lễ cưới, mặc dù ông vừa phục hồi sau một ca phẫu thuật. Nhưng thành viên mới nhất của Hoàng gia Anh, Hoàng tử Louis, con trai của Hoàng tử William vừa được 3 tuần tuổi sẽ không có mặt ở đám cưới.

Thủ tướng Anh Theresa May và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn cũng không có mặt trong danh sách khách mời. Hoàng gia Anh cho rằng, quyết định không mời các lãnh đạo chính trị có nghĩa là Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ không được mời. Cũng vậy với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama, mặc dù họ là những người bạn của Hoàng tử Harry. Hơn 1.000 thành viên của công chúng được mời đến lâu đài Windsor để theo dõi trực tiếp sự xuất hiện của cô dâu và chú rể.

Trước lễ cưới, Markle sẽ ở cùng mẹ đêm cuối cùng tại khách sạn sang trọng Cliveden House, ở Berkshire, cách lâu đài Windsor gần 15km. Vào ngày diễn ra lễ cưới, Markle sẽ đến nhà nguyện St.George bằng xe hơi cùng mẹ, trong khi Hoàng tử Harry sẽ đến cùng anh trai William.

Ước tính sẽ có khoảng 10.000 người kéo về thị trấn Windsor. Các tuyến tàu giữa Windsor và Slough sẽ chạy 20 phút mỗi chuyến, tăng từ 2 toa lên 4 toa - mức tối đa có thể hoạt động trên tuyến địa phương. Tuyến đường sắt phía Tây sẽ tăng gấp đôi các tuyến tới Windsor. Riêng tuyến từ London Waterloo tới Windsor lên 4 chuyến/giờ và sử dụng tàu 10 toa. Những người lên kế hoạch đi du lịch bằng xe hơi được cảnh báo sẽ thiếu chỗ đậu xe nếu không đặt trước.

Thông thường, phù dâu sẽ là một “hầu gái danh dự”, nhưng vì Markle không phải người hoàng tộc nên các phù dâu sẽ là trẻ em. Ngoài ra, một nhóm bạn rất thân thiết của Markle sẽ cùng tới Windsor. Hoàng tử William sẽ làm phù rể cho Hoàng tử Harry theo yêu cầu của chú rể. Trong đám cưới của Hoàng tử William năm 2011, Hoàng tử Harry cũng là phù rể cho anh trai mình.

Tổng giám mục xứ Canterbury - Justin Welby, sẽ chủ trì lễ kết hôn giữa Hoàng tử Harry và cô Markle. Hai vợ chồng đã chọn một dàn hợp xướng, nghệ sĩ độc tấu và nhạc sĩ biểu diễn tại đám cưới của mình, bao gồm: Dàn hợp xướng nhà nguyện St. George; nghệ sĩ kèn 19 tuổi Sheku Kanneh - Mason, người đã giành giải Nhạc sĩ trẻ BBC năm 2016; cùng các nhóm nhạc Karen Gibson, The Choir.

Quà tặng ăn theo theo cặp đôi hoàng gia đã có mặt trên các kệ hàng của nhiều cửa hàng lưu niệm ở London. Hãng sản xuất đồ gốm Stoke-on-Trent, Halcyon Days đang sản xuất một loạt loại cốc, đĩa và ấm in hình ảnh hoặc tên của Hoàng tử Harry và công nương Markle. Một chiếc đĩa sứ có in 2 chữ cái đầu tiên H&M trong tên của chú rể và cô dâu được chọn là quà lưu niệm chính thức của lễ cưới, với giá 49 bảng Anh/đĩa. Ngoài ra, hàng loạt mặt hàng khác như quần áo, móc khóa, túi xách, búp bê, đồ chơi, bao bì thực phẩm và thậm chí đồ bơi cũng có in hình cặp đôi Harry-Markle.

…đến Mỹ

Đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle là một sự kiện được quan tâm rất lớn ở Mỹ, do cô dâu là người sinh trưởng ở Los Angeles, bang California. Các chương trình truyền hình Mỹ từ Good Morning America đến CNN, thông tin rất nhiều về đám cưới của Hoàng gia Anh. Trong chương trình Today của NBC, có một phân đoạn tựa đề “American vs Royal Wedding Traditions” phân tích những vị khách nữ trong trang phục của Mỹ tại đám cưới hoàng gia Anh.

Hoàng tử Harry và Markle

Cái khó cho người Mỹ là muốn theo dõi trực tiếp truyền hình lễ cưới, họ phải thức dậy từ 4 giờ sáng, nhất là tại quê nhà của Meghan. Riêng phía bờ Đông nước Mỹ thuận tiện hơn, khi có thể theo dõi truyền hình trực tiếp lúc 7 giờ sáng ngày 19-5. Nhưng có lẽ khó xử lớn nhất đối với người dân Mỹ là quyết định xem kênh nào. Cả 4 mạng truyền hình miễn phí - NBC, ABC, CBS và FOX - đều phát sóng trực tiếp, cùng với PBS, E !, CNN, HLN và dĩ nhiên là BBC America.

Nhiều kênh truyền hình đang cử các nhóm làm truyền hình quy mô lớn đến Anh và nhiều nơi khác ở Mỹ để ghi lại cảm nhận về sự kiện trọng đại này. Có lẽ ở Mỹ, cách tốt nhất để xem đám cưới là trên HBO, nơi diễn viên hài Will Ferrell và Molly Shannon sẽ làm không khí thêm vui nhộn.

Riêng trong cộng đồng khu vực Windsor Hills - View Park, quê nhà của Markle, những người hàng xóm vui mừng gần như phát cuồng vì đám cưới của Markle. “Đây có lẽ là chủ đề số một trong một thời gian dài ở khu vực này”, ông Earl Hutchinson, tác giả chuyên về quyền và lịch sử người Mỹ gốc Phi, nhận định. “Ai mà ngờ một đám cưới hoàng gia ở Anh, cách hàng ngàn dặm, sẽ kết nối với Windsor Hills - View Park, Los Angeles”, ông Hutchinson nói. Nhà phát triển bất động sản tại địa phương Jimmy Thurgood, cho biết những người ở Windsor Hills - View Park rất phấn khởi khi biết Hoàng tử Harry sẽ cưới một cô gái địa phương.

Các bước chuẩn bị cho việc theo dõi đám cưới cũng đang được tiến hành ở Los Angeles, với các lễ kỷ niệm được lên kế hoạch tại Nhà hát Trung Hoa mang tính biểu tượng của Hollywood và tại các màn hình lớn trong các quán bar được trang trí theo chủ đề nước Anh.

HUY QUỐC tổng hợp

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xon-xao-le-cuoi-hoang-gia-anh-520536.html