Xôn xao hình ảnh xe chở cây 'quái thú' băng băng chạy trên đường ở Nghệ An

Theo hình ảnh ghi lại, chiếc xe chở một cây cổ thụ dài khoảng 20m, có dấu hiệu quá khổ nhưng vẫn băng băng chạy trên đường qua nhiều huyện ở Nghệ An mà không bị cơ quan nào phát hiện xử lý.

Tối 9/7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc xe đầu kéo chở theo một cây cổ thụ lớn, xuất hiện trên địa bàn Nghệ An và chạy băng băng trên đường khiến dư luận xôn xao.

Qua tìm hiểu của PV được biết, chiếc xe và cây cổ thụ này trước đó đã xuất hiện trên địa bàn huyện Quế Phong. Ngày 7/7, chiếc xe này chở cây di chuyển về địa bàn huyện Quỳ Châu và rẽ vào đường đi Công trình thủy điện Bản Mồng. Chiếc xe này ẩn nấp tại đây, sau đó tiếp tục di chuyển ra khỏi địa bàn huyện Quỳ Châu và đi qua nhiều huyện.

Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, chiếc xe đầu kéo này mang BKS 29C. Qua quan sát cho thấy, cây cổ thụ này dài khoảng 20m đã được chắn gốc, cắt cành lá và được che đậy. Tuy nhiên, do cây quá lớn và dài nên không vừa với kích thước ro-mooc xe.

Một số người dân sống xung quanh khu vực Công trình thủy điện Bản Mồng cho biết, ngày 7/7, chiếc xe chở cây cổ thụ này về ẩn nấp tại tuyến đường vào công trình này tuy nhiên sau đó bất ngờ "biến mất".

Chiếc xe chở cây cổ thụ với kích thước khủng ẩn nấp trên đường vào công trình thủy điện Bản Mồng.

Chiếc xe chở cây cổ thụ với kích thước khủng ẩn nấp trên đường vào công trình thủy điện Bản Mồng.

Đến tối 9/7, chiếc xe này bất ngờ xuất hiện và di chuyển theo Quốc lộ 48, đi qua nhiều huyện để ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên thời điểm này cây "quái thú cổ thụ" này đã được chuyển sang một chiếc xe ô tô khác mang biển số Nghệ An để di chuyển.

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao một chiếc xe đầu kéo chở cây cổ thụ có kích thước khủng, có dấu hiệu quá khổ, mất an toàn như vậy nhưng vẫn có thể dễ dàng đi qua địa bàn nhiều huyện và ra khỏi địa bàn Nghệ An?

Một cán bộ đội CSGT Công an huyện Quỳ Châu cho biết: “Hiện tại đội đã nắm được thông tin phản ánh về chiếc xe chở cây khủng và đang cho người tiến hành xác minh, xem nguồn gốc cây và xe có phải chở từ địa bàn huyện Quỳ Châu hay ở địa bàn khác để có hướng xử lý”.

Cây cổ thụ có kích thước khủng.

Chiếc xe chở cây ấn nấp vào 1 tuyến đường nhỏ.

Dù cây đã được chắn gốc, cắt cành nhưng vẫn bị thừa ra so với chiều dài xe.

Đêm 9/7, chiếc xe di chuyển trên Quốc lộ 48.

Chiếc xe băng băng chạy qua nhiều huyện để đi ra khỏi địa bàn Nghệ An.

Hiện chưa rõ chiếc cây này có nguồn gốc từ đâu và được vận chuyển chở về địa phương nào.

Ngọc Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xon-xao-hinh-anh-xe-cho-cay-quai-thu-bang-bang-chay-tren-duong-o-nghe-an-82020107102234861.htm