Xóm đạo bình yên

Đây là mô hình đang được Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo mô hình xóm đạo bình yên ấp Bạch Long 3, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã thăm thanh niên là giáo dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo mô hình xóm đạo bình yên ấp Bạch Long 3, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã thăm thanh niên là giáo dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch Hội CCB xã Gia Tân 2 Nguyễn Mạnh Tân cho biết, xã có gần 3,4 ngàn hộ dân, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 99,25% dân số toàn xã. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã chọn mô hình Xóm đạo bình yên để triển khai thực hiện.

* Tổng hợp từ nhiều mô hình

Mô hình Xóm đạo bình yên do Hội CCB xã Gia Tân 2 xây dựng được xem là mô hình tổng hợp của nhiều mô hình trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới hiện nay nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, cụ thể như: sáng - xanh - sạch - đẹp; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phát triển kinh tế; thi đua yêu nước... Muốn thực hiện mô hình Xóm đạo bình yên đạt hiệu quả thì ngoài đáp ứng các tiêu chí của các mô hình trên, các xóm đạo phải thật sự bình yên, văn minh, văn hóa, đạo đời hòa hợp.

Được Đảng ủy, chính quyền xã cho chủ trương xây dựng, cuối năm 2017, mô hình Xóm đạo bình yên tại ấp Đức Long 3 ra đời. Là thành viên nòng cốt, chủ đạo của mô hình, Chi hội CCB ấp Đức Long 3 đã chủ động phối hợp với các chức sắc, chức việc tôn giáo tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng như: họp xóm, tổ và buổi sinh hoạt tôn giáo...

CCB Trần Ngọc Kiệm, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Đức Long 3, Trưởng ban hành giáo (giáo họ ấp Đức Long 3) cho biết, qua gần 2 năm triển khai mô hình Xóm đạo bình yên, có trên 100 lượt hội viên CCB trong ấp tham gia vào hoạt động phối hợp với công an, xã đội tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và cung cấp được trên 21 nguồn tin có giá trị.

* Lan tỏa

Mô hình Xóm đạo bình yên ấp Đức Long 3 ra đời và hoạt động có hiệu quả, các ấp còn lại: Đức Long 1, Đức Long 2, Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2, Bạch Lâm 3 lần lượt được thành lập và đi vào hoạt động. Từ kinh nghiệm của ấp Đức Long 3, các ấp còn lại đã có nhiều cải tiến hơn trong triển khai mô hình như: lồng ghép với phong trào thi đua yêu nước; xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; đấu tranh phòng chống tội phạm; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc góp sức cho xã hội...

Phó chủ tịch UBND xã Gia Tân 2 Lã Văn Hùng cho hay, mô hình Xóm đạo bình yên có sự tham gia và đóng góp trực tiếp của các linh mục, chức sắc, chức việc trong ban hành giáo các giáo xứ trên địa bàn xã. Điển hình là linh mục Trần Kim Quang (Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ hằng cứu giúp) tích cực phối hợp cùng chính quyền đi đến từng hộ dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo dân; thường xuyên nhắc nhở giáo dân chấp hành pháp luật, thực hiện sống tốt đời, đẹp đạo trong các buổi lễ ở nhà thờ.

Đánh giá về quá trình xây dựng mô hình Xóm đạo bình yên xã Gia Tân 2, Chủ tịch Hội CCB huyện Thống Nhất Nguyễn Văn Lộc cho rằng, những việc chính quyền làm, chăm lo cho dân luôn phù hợp với giáo lý, giáo luật nên luôn được giáo dân, chức sắc, giáo việc hưởng ứng, góp sức. Nhất là các phần việc mà các chức sắc và chính quyền luôn hướng tới trong phát kinh tế, văn hóa, xã hội như: dạy con người yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; thảo kính cha mẹ; kính trên nhường dưới; sống hiền hòa với thiên nhiên và đậm tình nhân ái.

Đoàn Phú

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201910/xom-dao-binh-yen-2967093/