Xóm cà phê đường tàu Phùng Hưng vắng hoe ngày bị đóng cửa

Từ ngày 10/10, Công an quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đặt chốt, phong tỏa lối ra vào ở khu vực hành lang đường sắt phố Phùng Hưng.

Công an chặn rào, hạn chế du khách vào phố đường tàu Phùng Hưng Sáng 10/10, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng nhiều lực lượng lập rào chắn 2 đầu phố cà phê đường tàu Phùng Hưng, chỉ người dân sống trong khu vực mới được ra vào.

Sáng 10/10, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với tổ công tác liên ngành thuộc Công an quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đã đặt chốt, phong tỏa lối ra vào ở khu vực hành lang đường sắt phố Phùng Hưng.

Sáng 10/10, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với tổ công tác liên ngành thuộc Công an quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đã đặt chốt, phong tỏa lối ra vào ở khu vực hành lang đường sắt phố Phùng Hưng.

Đầu giờ sáng, tại khu vực đường ngang qua đường sắt trên phố Trần Phú (quận Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng đã mang hàng rào, chốt chặn tại đây. Trao đổi với Zing.vn, đại úy Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, cho biết du khách sẽ không được di chuyển vào khu vực hành lang đường sắt kể từ ngày 10/10. Lệnh cấm được thực hiện chung trên tất cả các lối ra vào khu vực đường tàu từ Điện Biên Phủ tới ga Long Biên.

"Người dân sống tại đây vẫn có thể ra vào khu vực và kinh doanh ở trong nhà nhưng không được lấn ra bên ngoài. Mọi hành vi lấn chiếm, làm hư hỏng tài sản quanh khu vực đường sắt sẽ bị xử lý", đại úy Giang cho biết.

Lực lượng chức năng gồm công an phường, bảo vệ dân phố tuần tra dọc xóm đường tàu, nếu phát hiện khách du lịch sẽ lập tức mời ra ngoài.

Tại mỗi điểm ra vào đều được dựng barie, có 2-4 người túc trực. Việc xử lý các hành vi lấn chiếm sẽ do Đội Cảnh sát giao thông đường sắt thực hiện theo công văn chỉ đạo của thành phố về xử lý dứt điểm việc lấn chiếm hành lang, đảm bảo an toàn giao thông ở tất cả các quận, huyện có tuyến đường sắt đi qua trước ngày 12/10.

Nhiều khách du lịch tỏ ra khá bất ngờ và ngạc nhiên khi xóm cà phê đường tàu bị đóng cửa. Cặp đôi du khách Hàn Quốc cho biết họ được bạn bè giới thiệu về xóm cà phê đường tàu trên mạng xã hội nên quyết định ghé qua; tuy nhiên, họ bị lực lượng chức năng chặn không cho vào. Sau khi nghe giải thích, họ vui vẻ chấp hành và rời đi.

Không được vào xóm cà phê, nhóm khách du lịch đến từ Malaysia quyết định đứng ở phía ngoài và chụp ảnh lưu niệm.

Việc sinh hoạt của người dân tại đây vẫn diễn ra bình thường, nhưng hoạt động kinh doanh bị dừng hẳn. Trước đó, từ đầu tháng 9 đến nay, người dân và du khách tụ tập đông tại khu vực đường sắt qua các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng để chụp ảnh, đứng, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Nhiều hộ dân cũng đang kinh doanh trong khu vực tiếp giáp dọc đường sắt gây nên nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn tai nạn cao.

Gia đình ông Hảo (chủ quán cà phê trong xóm đường tàu) chia sẻ: "Trước đây xóm đường tàu là địa điểm của những người nghiện hút thường xuyên lui tới, ảnh hưởng rất nhiều tới an ninh trật tự. Từ khi chúng tôi mở quán, đông khách qua lại thì ngay cả vấn đề vệ sinh môi trường cũng tốt lên rất nhiều. Tôi mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp để hài hòa giữa việc kinh doanh và an toàn giao thông thì tốt hơn việc cấm đường như thế này".

Việc đóng cửa xóm cà phê đường tàu gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi các chuyên gia giao thông cho rằng cần quyết liệt dẹp bỏ hàng quán quanh khu vực đường sắt, trong khi chuyên gia du lịch lại bày tỏ mong muốn loại hình này được quản lý và phát triển. Hôm 7/10, UBND Hà Nội yêu cầu tất cả các quận, huyện có tuyến đường sắt đi qua phải xử lý dứt điểm việc lấn chiếm hành lang, đảm bảo an toàn giao thông trước 12/10, sau khi Bộ Giao thông Vận tải có văn bản khẩn đề nghị Hà Nội xử lý tình trạng này.

Việt Linh - Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xom-ca-phe-duong-tau-phung-hung-vang-hoe-ngay-bi-dong-cua-post999809.html