Xới lại câu chuyện chuyển nhượng mùa hè?

HLV Mauricio Pochettino thở phào nhẹ nhõm ở thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 châu Âu chính thức đóng cửa bởi nhạc trưởng Christian Eriksen vẫn ở lại. Tiền vệ Đan Mạch muốn sang Real Madrid nhưng thỏa thuận giá chuyển nhượng giữa đôi bên không đạt được. Pochettino lo lắng nếu Eriksen rời Tottenham thì đội bóng sẽ khuyết người bởi không còn cơ hội bổ sung. Premier League đóng cửa chuyển nhượng vào 5 giờ chiều ngày 8-8, tức hai ngày trước khi mùa giải mới ở xứ sở sương mù chính thức khởi tranh. HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng xoa tay hài lòng vì Paul Pogba tiếp tục ở lại Old Trafford ít nhất một mùa giải nữa. Tiền vệ Pháp nằm trong tầm ngắm của Real Madrid và Juventus nhưng cái giá 150 triệu bảng khá chát khiến mọi nỗ lực của hai đại gia La Liga và Serie A đứng nhìn. Pogba là cầu thủ được HLV người Na Uy đặt niềm tin lớn nhất ở mùa giải này. Nếu tiền vệ 26 tuổi ra đi sau khi cửa chuyển nhượng ở Anh đóng lại thì “Quỷ đỏ” chắc chắn rơi vào khủng hoảng nhân sự tuyến giữa.

Christian Eriksen ở lại Tottenham khiến HLV Mauricio Pochettino thở phào.

Christian Eriksen ở lại Tottenham khiến HLV Mauricio Pochettino thở phào.

Quay trở lại quá khứ cách đây 2 năm, 20 đội bóng Premier League bỏ phiếu cho ý tưởng đóng cửa thị trường chuyển nhượng nội địa trước khi mùa giải mới bắt đầu. Kết quả có 14 đội bỏ phiếu thuận, 5 phiếu chống (Manchester United, Manchester City, Crystal Palace, Watford và Swansea City) và 1 đội không bỏ phiếu là Burnley. Quy định này có hiệu lực từ hè 2018 và chỉ mới trải qua 2 mùa giải nhưng các đội bóng bắt đầu cảm thấy sai lầm. Sportmail dẫn những nguồn tin giấu tên cho biết quy định này thực sự là “thảm họa” và muốn quay trở lại sự đồng điệu với các giải vô địch quốc gia khác ở cựu lục địa.

Ngày 12-9 tới, các đội bóng Premier League sẽ nhóm họp và đề tài mở lại cửa chuyển nhượng mùa hè được xới lên. Nếu muốn “hòa nhập” trở lại với châu Âu thì cần ít nhất 11 phiếu thuận để hè 2020 được tham gia thị trường chuyển nhượng tới đầu tháng 9 như trước đây. Cách đây 2 năm, chỉ có 2 đội bóng thành Manchester trong top 6 chống việc kết thúc sớm kỳ chuyển nhượng thì giờ đây các đại gia khác bắt đầu nhận ra sai lầm do mất tới gần 3 tuần tham gia mua bán.

HLV Pochettino phát biểu: “Tôi nghĩ Chủ tịch Daniel Levy và rất nhiều người khác giờ đây đã nhận ra đó là sai lầm nghiêm trọng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sửa chữa lỗi lầm đó cho mùa giải tới. Chúng ta cần trở lại và đi hết con đường mà toàn châu Âu thực hiện bởi vì điều này rất quan trọng với những đội bóng thi đấu ở Europa League và Champions League”. Nhà cầm quân người Argentina nói thêm là những đối thủ có thể gặp ở Champions League có gần 3 tuần để “hút” người của đội bóng mình mà không thể làm gì ở chiều ngược lại. HLV Brendan Rodgers của Leicester City ủng hộ đồng nghiệp Pochettino với lập luận đó là sự bất lợi cho các CLB của Premier League bước ra đấu trường châu lục. Gần 3 tuần ngồi yên chịu trận tấn công của “đối phương” là sai lầm cần sửa chữa. HLV Jurgen Klopp của Liverpool cũng theo “phe” Mauricio Pochettino và Brendan Rodgers trong nỗ lực khôi phục lại thời gian tham gia thị trường chuyển nhượng mùa hè. Mọi người tin rằng 2 năm đã quá thấm để cuộc bỏ phiếu vào ngày 12-9 tới sẽ xoay chiều trở lại như cũ.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_212075_xoi-lai-cau-chuyen-chuyen-nhuong-mua-he-.aspx