Xoài 'khổng lồ' hút khách ở Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2018

Nhiều loại củ quả độc, lạ được trưng bày cho du khách chiêm ngưỡng cũng như thỏa thích mua những trái cây do nhà vườn mang lên bán

Sáng 1-6, tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP HCM) đã khai mạc Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2018 diễn ra từ nay đến 17-6 do Sở Du Lịch TP HCM phối hợp với Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Tại đây diễn ra nhiều sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá trái cây Nam Bộ, kết nối nhà vườn với người tiêu dùng. Rất nhiều loại trái cây được nhà vườn mang đến bán ở lễ hội với giá rẻ hơn khá nhiều so với ở chợ.

Xoài giống Đài Loan của nhà vườn ở tỉnh Sóc Trăng có kích cỡ lớn, quả trong hình có trọng lượng 2,65kg, vỏ màu đỏ tím, giòn, ngọt. Sản lượng xoài này còn ít nên được thương lái thu mua và bán ở các khu du lịch ở địa phương, ít được bán tại TP HCM. Tại lễ hội, xoài được bán giá 50.000 đồng/kg, năm trước nhà vườn này bán được "vài tấn".

Xoài giống Đài Loan của nhà vườn ở tỉnh Sóc Trăng có kích cỡ lớn, quả trong hình có trọng lượng 2,65kg, vỏ màu đỏ tím, giòn, ngọt. Sản lượng xoài này còn ít nên được thương lái thu mua và bán ở các khu du lịch ở địa phương, ít được bán tại TP HCM. Tại lễ hội, xoài được bán giá 50.000 đồng/kg, năm trước nhà vườn này bán được "vài tấn".

Bơ của Công ty CP Kado Việt Nam (TP HCM) thu hút rất đông khách mua do giá rẻ so với sản phẩm tương đương ngoài thị trường.

Trái vải, đặc sản miền Bắc được bán với giá 20.000 đồng/kg.

Đáng chú ý là "Hội thi Trái cây ngon – An toàn Nam Bộ" với sự tham gia của hơn 500 nhà vườn từ 13 tỉnh thành với 800 mẫu gồm 16 củ quả lạ, hiếm và 784 mẫu trái cây an toàn.

Nông dân mang cam đến dự thi

Ban tổ chức kiểm tra giấy tờ nhà vườn khi nhận mẫu dự thi

Có 9 chủng loại trái cây (bưởi, cam, dứa, măng cụt, mít, nhãn, sầu riêng, thanh long, xoài) chia làm 21 giống được tham gia dự thi. Mỗi giống sẽ có 4 giải thưởng (nhất, nhì, ba, khuyến khích), riêng giải nhất nhà vườn sẽ được nhận thưởng trị giá 4 triệu đồng. Theo các nhà vườn, tham gia cuộc thi giúp họ điều chỉnh sản xuất để quả ngon hơn, an toàn hơn cũng như góp phần quảng bá sản phẩm.

Các mẫu dự thi đạt giải (từ 81/100 điểm trở lên) sẽ phải tham gia kiểm tra nhanh thuốc bảo vệ thực vật, nếu phát hiện mẫu có dư lượng thuốc sẽ bị loại.

Lấy mẫu cam để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mẫu không có thuốc bảo vệ thực vật tồn dư mới được nhận giải.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trưng bày củ quả độc, lạ, hiếm để du khách được tận mắt chứng kiến.

Khu trưng bày bí ngô, bí đao khổng lồ và bí tí hon.

Củ khoai khổng lồ nặng hơn 10 kg.

Rất đông nhà vườn và du khách đến Suối Tiên ngày Lễ hội Trái cây Nam Bộ.

Chùm ảnh của NGỌC ÁNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/xoai-khong-lo-hut-khach-o-le-hoi-trai-cay-nam-bo-2018-20180601143446137.htm