Thủ tướng Anh: Vụ khủng bố 11/9 đã thất bại trong việc chia rẽ thế giới

Vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 do Al Qeada tiến hành nhằm vào nước Mỹ đã 'thất bại' trong việc chia rẽ những người tin vào tự do và dân chủ, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định trong thông điệp nhân dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện kinh hoàng này.

Trong số gần 3.000 người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công nhằm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Mỹ, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở bang Pensylvania, có 67 công dân Anh.

Theo Thủ tướng Boris Johnson, dù mối đe dọa khủng bố vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, song niềm tin của con người vào tự do và dân chủ sẽ không bao giờ bị lung lay: “Bằng cách gây đổ máu theo một cách như vậy cho nền dân chủ vĩ đại nhất thế giới, những kẻ khủng bố đã cố gắng tiêu diệt niềm tin của những người dân tự do ở khắp mọi nơi trong các xã hội cởi mở mà chúng coi thường, nhưng được tất cả chúng ta trân trọng. Mối đe dọa khủng bố vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng chúng không thể làm lay chuyển được niềm tin của chúng ta vào tự do và dân chủ. Chúng đã thất bại trong việc đẩy các quốc gia ra xa nhau hay khiến chúng ta phải từ bỏ các giá trị của mình và sống trong sự sợ hãi thường trực”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Tại Anh, một buổi lễ tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay tại Công viên Olympic, thủ đô London, nơi đặt một tác phẩm điêu khắc tưởng niệm được tạo bằng thép lấy từ các tòa tháp của Trung tâm thương mại thế giới bị sụp đổ.

Ngay sau vụ tấn công, Mỹ đã phát động cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan. Chính quyền Taliban được cho là hậu thuẫn cho nhóm khủng bố Al-Qaeda tấn công nước Mỹ đã sụp đổ năm 2001, nhưng các lực lượng phương Tây vẫn ở lại quốc gia Tây Nam Á này trong 2 thập kỷ nữa trước khi rút khỏi hoàn toàn vào cuối tháng 8 vừa qua./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-anh-vu-khung-bo-119-da-that-bai-trong-viec-chia-re-the-gioi-889832.vov