Xóa tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền, bắt giữ 14 đối tượng

Vào khoảng 19 giờ 45, ngày 28-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ đã đột kích vào căn nhà số 7/2, ở tổ 2, khu phố Đồng Nai, phường Hóa An, TP. Biên Hòa, bắt quả tang 14 đối tượng (trong đó có 5 nữ) đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị lực lượng công an bắt giữ

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị lực lượng công an bắt giữ

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 3 hộp xí ngầu, 01 bộ chén dĩa dùng để lắc tài xỉu, 15 điện thoại di động, 07 xe mô tô và hơn 40 triệu đồng. Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra xử lý.

Dụng cụ dùng để lắc tài xỉu ăn tiền và tiền, điện thoại thu giữ tại chiếu bạc

Qua điều tra, bước đầu công an xác định, sới bạc này do đối tượng Nguyễn Thành Dũng, sinh năm 1975 tổ chức cho 13 đối tượng cùng chơi. Đối tượng Thái Bình, sinh năm 1982, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, giữ vai trò lắc cái. Ngoài việc tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà, đối tượng Nguyễn Thành Dũng còn tham gia thu tiền xâu trong mỗi lần chơi. Trung bình mỗi lần chơi (cây nhà cái dở chén), các đối tượng tham gia đặt cược số tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Theo người dân địa phương thì tụ điểm đánh bạc này không tổ chức thường xuyên, nhưng đã hoạt động hơn 3 tháng nay, kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2020, với thủ đoạn rất tinh vi, phân công người cảnh giới, nhằm đối phó với lực lượng công an. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra.

Tin, ảnh: Anh Thư

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202004/xoa-tu-diem-lac-tai-xiu-an-tien-bat-giu-14-doi-tuong-3001154/