Xóa tụ điểm bán ma túy công khai ở khu vực BV 09, bắt hơn 100 đối tượng

Chưa có năm nào lực lượng Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) bắt giữ và xử lý hình sự nhiều vụ mua bán chất ma túy ở khu vực Bệnh viện 09 như năm nay.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy huyện Thanh Trì họp bàn phương án bắt giữ đối tượng mua bán ma túy

Thế nhưng, khác với các “chợ” ma túy ở Thanh Nhàn, Khâm Thiên mà báo chí từng phản ánh, tụ điểm mua bán heroin này có tính chất cực kỳ phức tạp, khó “xóa sổ” hơn rất nhiều vì một số nguyên nhân khách quan.

Nơi tội phạm lưu động dồn về

Không giống như các cơ sở y tế thông thường, Bệnh viện 09 là nơi điều trị bệnh nhân HIV/AIDS của toàn thành phố Hà Nội. Chỉ tính riêng năm 2017, Bệnh viện tiếp nhận khám, điều trị cho 10.152 lượt bệnh nhân. Hiện có khoảng 200 bệnh nhân uống methadone (hàng ngày đến lấy thuốc), 563 bệnh nhân điều trị ngoại trú (khám chữa bệnh định kỳ) và vài chục bệnh nhân điều trị nội trú.

Theo hồ sơ của công an địa phương, phần lớn các đối tượng nghiện này đều đã có tiền án, tiền sự. Do không bị quản túc hoạt động đi lại, bệnh nhân ra vào cổng bệnh viện công khai nên nguy cơ tiềm ẩn ở khu vực này luôn thường trực.

Có thể hình dung khu vực Bệnh viện 09 giống như vùng “Lục Đầu giang”, nơi có rất nhiều nhánh sông tụ về. Hôm nay bèo trôi đến, người ta vớt lên thì mai lại có đám bèo mới trôi về. Ở đây, bệnh nhân đến và đi liên tục, mỗi lần điều trị thường chỉ nội trú một thời gian rồi lại xuất viện, do đó đối tượng phạm tội thường là từ địa phương khác đến.

Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Trì, chia sẻ: Ở các tụ điểm ma túy trong khu dân cư, thì đối tượng hoạt động theo quy luật và địa bàn nhất định, lực lượng Công an chỉ cần tập trung đấu tranh là triệt phá được. Tuy nhiên, riêng với Bệnh viện 09, không ai có thể đuổi bệnh nhân HIV/AIDS đi và đến. Bởi bệnh viện là nơi cung cấp dịch vụ nhân đạo, không phải trại cai nghiện hay trại giam. Chỉ nơi đây mới có những loại thuốc đặc biệt, điều trị cho bệnh nhân HIV/AISD trên địa bàn Thành phố.

2 đối tượng mua bán ma túy được áp giải về đồn Cảnh sát Cầu Bươu (Công an huyện Thanh Trì)

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Thanh Trì đã bắt, xử lý hình sự 87 vụ 104 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; trong đó, đối với địa bàn phức tạp về ma túy tại Bệnh viện 09, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng tập trung các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ, xử lý 49 vụ 50 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (có 13 vụ 13 đối tượng mua bán).

Ngoài ra, đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện lập hồ sơ, chuyển Tòa án nhân dân huyện ra Quyết định đưa 22 trường hợp nghiện ma túy không có nơi ở cố định (lang thang) đi cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm. Đây là con số không nhỏ về đối tượng bị bắt giữ trong 1 năm; tuy nhiên, do tính chất phức tạp của địa bàn nên cần phải có thời gian, cần kiên trì đấu tranh để đẩy lùi…

Xuất phát từ địa bàn đặc thù trên, hôm nay chúng tôi bắt đối tượng mua bán ma túy này thì nửa tháng sau lại có bệnh nhân mới từ nơi khác đến nhập viện và tranh thủ lợi dụng bán heroin. Sau khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi phải theo dõi để nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng để tổ chức bắt giữ. Cứ như thế, tình hình mua bán ma túy ở đây giống như những lớp sóng ngầm. Hôm nay rộ lên, công an dẹp bỏ thì lắng xuống một thời gian ngắn rồi lại nổi lên.

Những tội phạm đặc biệt

Sau khi xem những clip mà PV NNVN ghi được vào ngày 29/7/2018 về hình ảnh 4 đối tượng bán ma túy ở Bệnh viện 09, thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa cho biết: “Thời điểm đó, mặc dù không hề biết nhà báo về ghi hình, nhưng tất cả các đối tượng này đều đã được chúng tôi nắm quy luật hoạt động và tổ chức bắt giữ vào đầu tháng 8/2019.

Ngay sau đó, chúng tôi đã tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện bịt kín các song cửa ở cổng bệnh viện số 2, đồng thời dẹp bỏ một nhà vệ sinh công cộng gần đó, phòng ngừa các đối tượng mua ma túy rồi vào nhà vệ sinh tiêm chích. Mặc dù đây là địa bàn phức tạp, nhưng chúng tôi xác định phương châm: không để tội phạm ma túy hoạt động thời gian dài mà không bị bắt giữ”.

Đối với số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị bắt giữ tại khu vực Bệnh viện 09, đại đa số đều có tiền án, tiền sự, nhiễm HIV giai đoạn cuối, không đủ sức khỏe để giam giữ. Điển hình như Lê Thị D, sinh năm 1976, trú tại quận Hai Bà Trưng. D bị bắt quả tang khi đang phân chia ma túy cho các con nghiện tại khoa Lao của Bệnh viện 09. Bản thân là đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối, lại đang điều trị thai nhi chết lưu, sức khỏe gần như kiệt quệ lại đang nuôi con dưới 6 tháng. Khi Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì xét xử lần thứ nhất, D không thể có mặt. Trong quá trình xử án lần thứ 2, D nôn ra máu ngay tại bục xét xử. D bị tòa tuyên phạt 7 năm tù giam, nhưng vì không đủ sức khỏe nên được miễn thi hành án để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện 09.

Đối tượng bán ma túy khác là Hoa Thái S (sinh năm 1980), trú quán tại quận Đống Đa (Hà Nội). Đầu năm 2018, hắn bị tại nạn xe máy, gãy cẳng chân và xương quai cổ chân. Mặc dù được đưa vào bệnh viện Việt Đức điều trị, nhưng S không thể mổ do không còn khả năng liền vết thương và máu khó đông nên trốn viện. Dù phải ngồi trên xe lăn, hắn vẫn liều lĩnh bán ma túy. Khi bị bắt vào giữa tháng 5/2018, S không sinh hoạt được, có dấu hiệu hoại tử chân, nguy cơ tử vong cao nên không thể tạm giam.

Hầu hết các đối tượng mua, bán ma túy ở khu vực Bệnh viện 09 mà PV NNVN ghi được đã bị lực lượng công an bắt giữ

Đối tượng vừa bị bắt vì bán ma túy mới đây nhất là Ngô Tiến Hải (sinh năm 1980), sau khi bị bắt giữ vào ngày 12/10, sức khỏe của Hải trong tình trạng lở loét toàn thân, suy nhược, hoại tử từng mảng 2 cẳng nhân, 2 cẳng tay. Bởi vậy, không thể đủ sức khỏe để tạm giam.

Theo thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa: Công an huyện đã chủ động tham mưu BCĐ phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS của huyện chỉ đạo xã Tân Triều (và các xã lân cận như Thanh Liệt, Tả Thanh Oai, Hữu Hòa) tổ chức tuần tra, kiểm soát hành chính quanh khu vực, không để các đối tượng nghiện hút dùng khu đô thị xung quanh làm bàn đạp; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý.

"Tuy nhiên, để dẹp được tụ điểm này thì cần phải kiên trì trong thời gian dài. Chúng tôi cũng đã nhiều lần tham mưu UBND huyện kiến nghị, đề xuất với Thành phố và Quốc hội về việc di dời Bệnh viện 09 ra một vị trí thích hợp. Bởi nếu để Bệnh viện 09 hoạt động ngay trong khu dân cư đông đúc như khu vực đường 70 qua xã Tân Triều thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất ổn định về an ninh, trật tự trong khu vực", Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa.

NHÓM PV

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xoa-tu-diem-ban-ma-tuy-cong-khai-o-khu-vuc-bv-09-bat-hon-100-doi-tuong-bi-bat-post229340.html