Xóa tên và cho ra khỏi Đảng hơn 100 đảng viên

(ĐN) - Theo Thường trực Huyện ủy Xuân Lộc, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc đã xóa tên 69 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 43 đảng viên. Các trường hợp bị xóa tên đảng viên chủ yếu là do tự ý bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không đóng đảng phí 3 tháng/năm mà không có lý do chính đáng. Còn đối với các trường hợp xin ra khỏi Đảng, đa số là do điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đi làm ăn xa, không sắp xếp được thời gian tham gia sinh hoạt Đảng.

Dương An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202106/dang-bo-hxuan-loc-xoa-ten-va-cho-ra-khoi-dang-hon-100-dang-vien-3059871/