Xóa sổ ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy gây ám ảnh cho người dân

Vào ban đêm, nhóm đối tượng rủ nhau đi quan sát những gia đình sơ hở để lẻn vào trộm cắp xe máy.

Ngày 26/2, Công an TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam các đối tượng Phạm Đình Hiền (SN 1993, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Trần Quốc Tuấn (SN 1989) và Đỗ Văn Thắng (SN 1978) cùng trú tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào những ngày đầu năm 2018, trên địa bàn TP.Tuyên Quang liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy khiến người dân vô cùng lo lắng. Các đối tượng thường dùng nhiều công cụ như kìm cộng lực, thanh sắt… để cắt, phá khóa cổng, nhà để lẻn vào nhà dân lấy trộm xe máy.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây lo lắng cho quần chúng nhân dân, Công an TP.Tuyên Quang đã khẩn trương thành lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nhóm đối tượng gây án bao gồm Phạm Đình Hiền, Trần Quốc Tuấn và Đỗ Văn Thắng.

Lợi dụng người dân sơ hở, nhóm đối tượng đã lên kế hoạch trộm cắp xe máy. (Ảnh minh họa)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả 3 đều có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn, Hiền, Quốc và Tuấn lại “ngựa quen đường cũ” khi tiếp tục tụ tập ăn chơi rồi rủ nhau đi trộm cắp. Chúng thường hoạt động từ 2h đến 3h sáng, tìm những hộ gia đình sơ hở rồi cắt khóa lẻn vào lấy trộm xe máy.

Với các thủ đoạn trên, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2017 đến đầu tháng 2/2018, nhóm đối tượng đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Sau mỗi phi vụ trộm cắp thành công, Hiền, Tuấn và Thắng lại mang xe đi tiêu thụ tại các tỉnh như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên…

Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Đỗ Văn Thắng (tại TP.Thái Nguyên) công an đã thu giữ được nhiều tang vật của nhóm đối tượng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an TP.Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xoa-so-o-nhom-chuyen-trom-cap-xe-may-gay-am-anh-cho-nguoi-dan-a360157.html