Xóa sổ nhóm 'đá xế' và tiêu thụ xe gian ở phố biển Nha Trang

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 25/8 cho biết, các trinh sát hình sự cơ quan này vừa đấu tranh, truy bắt 7 đối tượng trong nhóm 'đá xế' chuyên nghiệp và nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó vào ngày 18/8, ông Trần Thanh Đức, trú ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang mất trộm xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 92G1-066.45 nên chủ động câu nhử bằng biện pháp đưa thông tin lên mạng xã hội “cần mua xe máy nhãn hiệu Sirius”.

Trong số những người truy cập thông tin nêu trên có tài khoản facebook “Dương Hoàng” kết nối, chuyển đến cho ông Đức hình ảnh 2 chiếc xe máy Yamaha Sirius và 1 xe tay ga Honda Air Blade.

Quan sát hình ảnh do “Dương Hoàng” gửi đến, ông Đức nhận dạng chiếc xe Yamaha Sirius màu trắng có đặc điểm rất giống với xe máy của ông đã bị kẻ gian trộm cắp, nên ông đồng ý đến điểm hẹn để kiểm tra chất lượng xe và giao tiền.

Vào tối ngày 19/8, hai gã thanh niên điều khiển hai chiếc xe máy Yamaha Sirius mang BKS 79X1-806.16 và 79N1-402.85 đến đoạn đường vắng vẻ. Khi hai bên đang nhận xe và giao tiền thì một mũi trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang tiến hành kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng bán xe đưa ra chứng minh nhân dân mang tên Lê Quốc Tín (SN 2002), trú ở thôn Hội Khánh Đông, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh và Lê Quang Trường (SN 2001), trú ở xã thôn Cổ Mã, Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), nhưng khi hỏi đến giấy chứng nhận đăng ký hai chiếc xe máy nêu trên thì Tín và Trường đều…im lặng.

4 đối tượng trong nhóm "đá xế" sau khi bị bắt giữ.

4 đối tượng trong nhóm "đá xế" sau khi bị bắt giữ.

Nghi vấn xe máy bất hợp pháp nên các trinh sát yêu cầu hai gã thanh niên bán xe về Công an TP Nha Trang.

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Tín và Trường khai nhận đã nhiều lần mua xe máy trộm cắp rồi rao bán trên mạng xã hội, trong đó chiếc xe máy BKS 79N1-402.85 được mua từ Lê Huỳnh Trí Ngọc (SN 1988) trú ở 40/3 Tân An, phường Phước Hải, TP Nha Trang ngày 16/8 với giá 4,2 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang, một mũi trinh sát hình sự triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy lùng hành tung Lê Huỳnh Trí Ngọc xuyên suốt đêm 19/8 đến sáng 20/8 đã phát hiện đối tượng này đến điểm hẹn gần Khu đô thị Phước Long ở phường Phước Long để mua xe máy.

Giữa lúc hai bên đang xem xe, định giá thì các trinh sát ập đến tạm giữ người mua, kẻ bán và chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 79H4-3334. Điều bất ngờ là sau khi bị tạm giữ, các trinh sát nhận ra kẻ bán xe là Nguyễn Võ Văn Long (SN 2003), trú ở hẻm 50, phường Phước Long, TP Nha Trang – một đối tượng trong chuyên án đã được Công an TP Nha Trang xác lập đấu tranh nhóm “đá xế” khác.

Nguyễn Võ Văn Long khai nhận chiếc xe máy 79H4-3334 do chính gã cùng đồng bọn là Phạm Văn Lộc (SN 2001) trú ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) một đối tượng sinh sống lang thang và Nguyễn Phúc Huy (SN 2004), trú ở 17/88 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang; Nguyễn Hữu Thắng (SN 2004), trú ở thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang giở chiêu trộm cắp.

Từ lời khai của Long, trong ngày 20/8, các trinh sát ập đến một phòng trọ ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang bắt giữ Lộc, Huy và Thắng.

3 đối tượng trong nhóm tiêu thụ xe máy do nhóm "đá xế" cung cấp

Khi biết đồng bọn đã sa lưới, Long, Lộc, Huy, Thắng khai nhận bọn chúng thuê phòng trọ để tụ tập, núp dưới vỏ bọc người làm thuê, công nhân rồi sử dụng xe máy đi vòng vèo trên nhiều đường phố, ngõ hẻm, xóm làng ở Nha Trang để phá khóa, trộm cắp xe máy của người dân dựng bên lề đường, trước cửa nhà.

Sau mỗi vụ “đá xế” bọn chúng liên lạc bán xe trộm cắp cho Ngọc, Tín và Trường với giá từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng sau khi thay đổi biển kiểm soát, sau đó Ngọc, Tín và Trường rao chào trên mạng xã hội để bán lại cho người khác.

Đến chiều ngày 25/8, Công an TP Nha Trang đã thu giữ 4 chiếc xe máy Yamha Sirius, 2 xe Honda Air Blade từ nhóm “đá xế” và nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tôi mà có.

Cùng với việc khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 7 đối tượng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang lập thủ tục khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Võ Văn Long, Phạm Văn Lộc, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Hữu Thắng; khởi tố bị can về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Lê Huỳnh Trí Ngọc, Lê Quốc Tín, Lê Quang Trường; Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ nhiều vụ “đá xế” khác để xử lý các đối tượng nêu trên theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/xoa-so-nhom-da-xe-va-tieu-thu-xe-may-gian-o-pho-bien-nha-trang-608849/