Xóa sổ đường dây làm giả vé tham quan di tích

* Các đối tượng còn làm giả CMND, thẻ hướng dẫn viên

Những ngày đầu tháng 2-2018, Phòng An ninh kinh tế CA tỉnh TT-Huế nhận được thông tin ban đầu từ lực lượng bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về việc một nam hướng dẫn viên du lịch có hành vi sử dụng vé tham quan nghi vấn giả khi vào cổng. Khi lực lượng bảo vệ phát hiện, tri hô thì đối tượng nhanh chóng trèo qua tường thành di tích bỏ trốn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các vé tham quan do nam hướng dẫn viên xuất trình vào cổng đều là vé giả và công nghệ làm giả được thực hiện rất tinh vi...

Vũ Quang Dũng - Phạm Đức Huy.

Thời điểm đó Huế bước vào mùa du lịch, du khách nội địa và đặc biệt khách quốc tế đến Huế nhiều nhất trong năm. Vì vậy, nhiều đơn vị lữ hành đã tổ chức nhiều tour, tuyến, các lễ hội để đáp ứng nhu cầu du khách. Việc đối tượng lợi dụng thời điểm đông du khách, khó kiểm soát để sử dụng vé giả khi tham quan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch, có dấu hiệu làm thất thu ngân sách Nhà nước từ nguồn thu phí tham quan.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, Phòng An ninh kinh tế CA tỉnh TT-Huế khẩn trương thành lập Tổ công tác để xác minh, truy tìm đối tượng. Qua kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, ngoài tang vật là 14 vé tham quan giả của đối tượng để lại thì những thông tin, dấu vết về đối tượng tại hiện trường rất mơ hồ. Hơn 1 tuần vào cuộc, qua thu thập thông tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã xác định được ảnh nhận dạng đối tượng nghi vấn đang bỏ trốn. Sau nhiều ngày mật phục, đầu tháng 3-2018, Tổ công tác xác định đối tượng nghi vấn đang dẫn đoàn du khách gồm 10 người (quốc tịch Hàn Quốc) đi xe tour từ Đà Nẵng ra Huế tham quan. Khi đối tượng nghi vấn dẫn khách đến tại một cơ sở kinh doanh massage nằm trên đường Bến Nghé (P. Phú Hội, TP Huế) thì Tổ công tác Phòng An ninh kinh tế tiếp cận, mời đối tượng nghi vấn về trụ sở CAP Phú Hội để làm việc. Tại cơ quan CA, đối tượng Vũ Quang Dũng (1989, trú TP Đà Nẵng)- hành nghề hướng dẫn viên du lịch, khai nhận đã có hành vi mua bán, sử dụng 14 vé tham quan giả tuyến Hoàng Cung, Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng, mệnh giá 360.000 đồng/vé. Qua đấu tranh, Dũng khai số vé giả này được một số đối tượng trú TP Đà Nẵng bán cho Dũng với giá rẻ đưa đi tiêu thụ tại các điểm di tích ở Huế.

Trước tình hình trên, một Tổ công tác của Phòng An ninh kinh tế tiếp tục vào Đà Nẵng phối hợp với CA địa phương xác minh, mở rộng điều tra. Tại đây, ngoài Vũ Quang Dũng, cơ quan chức năng làm rõ thêm 2 đối tượng trong đường dây làm giả, cung cấp vé tham quan giả, trong đó Phạm Đức Huy đã sử dụng họ tên giả là Nguyễn Huy Vũ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng... Bằng những tài liệu, chứng cứ ĐTV thu được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi làm giả vé tham quan. Tiếp tục mở rộng vụ việc, cơ quan CA xác định, các đối tượng này còn liên quan đến hành vi làm thẻ hướng dẫn viên, giấy CMND. Tiếp đó, CQĐT đã vận động các đối tượng và người thân tự nguyện giao nộp tài liệu, công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để làm vé tham quan giả. Theo CQĐT, đối với 2 tập vé (174 vé tham quan đã được các đối tượng làm giả) tương đối hoàn chỉnh và tinh vi, rất khó phân biệt với vé thật. Đây là số vé mà các đối tượng chuẩn bị hoàn tất những công đoạn cuối cùng là đóng dấu ngày và con dấu giả để đưa đi tiêu thụ tại Huế.

Sau gần 1 tháng đấu tranh làm rõ đường dây làm giả vé tham quan tại Huế để trốn phí tham quan, Phòng An ninh kinh tế CA tỉnh TT-Huế đã bàn giao 3 đối tượng và nhiều tài liệu, công cụ, tang vật để CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Việc triệt phá đường dây làm vé tham quan giả đã kịp thời ngăn chặn được hành vi trốn phí, hạn chế việc thất thu ngân sách Nhà nước từ nguồn thu phí tham quan, góp phần chấn chỉnh làm trong sạch môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh TT- Huế.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_183035_xo-a-so-duo-ng-day-la-m-gia-ve-tham-quan-di-ti-.aspx