Xóa số đăng ký đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU

Xóa số đăng ký đối với tàu cá không về địa phương đang được Bình Định áp dụng đối với những tàu cá trong nhóm nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU.

Hàng trăm tàu cá hoạt động ngoài tầm kiểm soát

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho ngành chức năng siết quản lý tàu cá của ngư dân trong tỉnh không về địa phương. Ngoài ra, ngành chức năng Bình Định phải chia sẻ thông tin về những tàu cá này cho ngành chức năng các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước; đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm các tàu cá Bình Định có hành vi khai thác bất hợp pháp, không cho neo đậu tại các cảng cá, bến cá thuộc tỉnh và buộc các chủ tàu cá phải đưa tàu về địa phương sau mỗi chuyến đánh bắt.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày rời cảng đăng ký, tàu cá hoạt động ngoài tỉnh không về đăng ký tại địa phương; chủ tàu không báo cáo, không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tàu cá tại ngư trường ngoài tỉnh thì Sở NN-PTNT Bình Định phải thông báo chính thức về việc tàu cá mất tích trên các phương tiện thông tin đại chúng, sau đó tiến hành xóa đăng ký tàu cá sau 1 năm kể từ ngày thông báo.

 Tàu cá của ngư dân Bình Định đánh bắt tại ngư trường Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tàu cá của ngư dân Bình Định đánh bắt tại ngư trường Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo đó, tính từ ngày 1/1/2018 đến nay, có đến 638 tàu cá của ngư dân Bình Định thường xuyên hoạt động và xuất nhập bến tại các cảng cá phía Nam, không quay về tỉnh Bình Định. Trong đó, ở TP Quy Nhơn có 7 tàu, huyện Phù Cát có 418 tàu, huyện Phù Mỹ có 122 tàu, huyện Hoài Nhơn có 91 tàu.

Theo rà soát của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, trong số 638 tàu cá nói trên chỉ có 88 tàu cá có về địa phương trong năm 2019, còn lại 550 tàu cá không về địa phương và hoàn toàn mất thông tin.

Hành vi không chấp hành của những chủ tàu cá không đưa tàu về địa phương và không báo cáo, không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tàu cá tại ngư trường ngoài tỉnh được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp, vi phạm điểm m khoản 1 điều 60 Luật Thủy sản. Do đó, vào ngày 1/7/2020, tại cuộc họp bàn giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản thông báo xóa số đăng ký đối với 550 tàu cá đã được thông báo mất tích nhưng không về địa phương.

Tàu câu mực khơi hoạt động ngoài biển Đông. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Kiên quyết lập lại trật tự

Ngay sau đó, Chi cục Thủy sản Bình Định đã tiến hành thông báo xóa số đăng ký 550 tàu cá. Danh sách tàu cá xóa số đăng ký được đăng công khai trên website của Sở NN-PTNT Bình Định, đồng thời được gửi đến các địa phương cư trú của các chủ tàu cá trong tỉnh và gửi đến tất cả các Chi cục Thủy sản trên toàn quốc. Các tàu cá Bình Định nằm trong danh sách đã xóa số đăng ký nếu tiếp tục mang biển số đăng ký hoạt động khai thác thủy sản mà không về địa phương báo cáo, phục hồi số đăng ký đã xóa là hành vi mang biển số giả.

Điểm tiếp nước ngọt trên đảo Đá Tây (Khánh Hòa). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Động thái này lập tức mang lại hiệu quả. Ngay sau đó đã có 55/550 chủ tàu cá Bình Định hoạt động ngoài tỉnh đưa tàu về khai báo thủ tục và được ngành thủy sản Bình Định phục hồi biển số đăng ký để tiếp tục hoạt động.

Ông Trần Cung, chủ tàu cá BĐ 93631 TS ở xã Cát Tiến (huyện Phù Cát), bộc bạch: “Ngay khi nhận được thông báo xóa số hiệu tàu cá của ngành chức năng, tui lập tức đưa tàu về để đăng ký phục hồi số hiệu của tàu”.

Giữa chuyến đánh bắt, ngư dân ghé vào đảo để xác nhận hành trình chuyến biển. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Sau khi ngành chức năng Bình Định công bố rộng rãi danh sách những tàu cá bị xóa số đăng ký; các đồn, trạm kiểm soát của Bộ đội Biên phòng ngoài tỉnh bắt đầu siết quản lý những chiếc tàu ấy, góp phần ngăn chặn nạn khai thác vi phạm IUU”, ông Trần Văn Phúc, Quyền Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho hay.

Trong số tàu cá Bình Định vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian qua phần lớn là các tàu hoạt động tại các tỉnh phía Nam đã lâu không về địa phương. Thậm chí có tàu đến 8 - 10 năm không về, cả gia đình chủ tàu đều sinh sống tại các địa phương tàu thường neo đậu, nhưng tàu vẫn mang số hiệu của tỉnh Bình Định. Bởi vậy, Bình Định phải áp dụng biện pháp mạnh để quản lý thì mới ngăn ngừa được tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.

(Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Vũ Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xoa-so-dang-ky-doi-voi-tau-ca-vi-pham-khai-thac-iuu-d273517.html