Xóa sổ băng cướp đêm manh động trên tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp

Chưa đầy 1 tháng, có người 2 lần trở thành nạn nhân của băng cướp đêm manh động này.

Ngày 14-2, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp đối tượng cướp tài sản liên tỉnh, chuyên hành nghề vào ban đêm trên tuyến đường Quản Lộ Phụng Hiệp, đoạn đi qua các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Theo đó, các đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Vũ Phong, Lê Văn Sơn (cùng ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Thái Nguyên (ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Đối tượng Phong (ảnh CTV)

Đối tượng Phong (ảnh CTV)

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu được hàng chục viên đạn loại sử dụng cho súng AR15 cùng nhiều dao, mã tấu, ống tuýp sắt và các tang vật khác.

Đối tượng Sơn (ảnh CTV)

Theo điều tra ban đầu, trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được nhiều tin trình báo của người dân bị cướp trên tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp.

Đối tượng Nguyên (ảnh CTV).

Thậm chí có người bị cướp hai lần trong một tháng trên đoạn đường này, như chị N.T.A.L. (ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Cụ thể, chị L. bị cướp vào ngày 8-1 và 25-1.

Nhóm cướp chạy xe máy đuổi theo chị L., ép vào lề đường, dùng hung khí khống chế cướp tài sản. Lần đầu chúng cướp của chị L. túi xách đựng 2 triệu đồng và 1 điện thoại. Lần thứ hai chúng cướp xe máy cùng 60kg nấm rơm chị L. đang chở trên xe.

Cùng hung khí và tang vật vụ án (ảnh CTV).

Được biết, sau khi chấp hành xong án tù, Phong trở về quê rủ hai đồng bọn thành lập nhóm sử dụng hung khí chặn xe trên tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp để cướp tài sản người đi đường.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, mở rộng. Ai là nạn nhân của băng cướp trên xin liên hệ với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu để cung cấp thêm thông tin, phục vụ điều tra vụ án.

Văn Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/xoa-so-bang-cuop-dem-manh-dong-tren-tuyen-quan-lo-phung-hiep-532841/