Xóa sổ 3 sòng bạc quy mô lớn ở vùng quê Sóc Trăng

Trong 3 ngày, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Sóc Trăng, tiến hành triệt phá 3 sòng bạc quy mô lớn, liên quan đến 65 đối tượng.

Ngày 22-2, Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an huyện Mỹ Xuyên đang điều tra vụ đánh bạc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chính (44 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên).

Hai sòng bạc tại nhà đối tượng này bị Công an bắt quả tang vào chiều 20-2. Đây là sòng bạc quy mô lớn liên quan đến 12 đối tượng. Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ 17 bộ bài; 66 hạt bầu cua; 12 xe máy và 158,6 triệu đồng.

Trường gà ở xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, bị Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá.

Trường gà ở xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, bị Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá.

Trước đó, ngày 19-2, Công an thị xã Ngã Năm kiểm tra hành chính nhà bà Phan Thị Nhan (55 tuổi, ngụ xã Tân Long), bắt quả tang 17 người đánh bài ăn tiền.

Tang vật bị tạm giữ trên 85 triệu đồng; 13 bộ bài tây; 13 điện thoại di động. Các đối tượng khai đã đánh bài ăn tiền, mỗi tụ đặt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Bà Nhan là người tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu.

Ngoài hai ổ bạc trên, ngày 17-2, Công an Sóc Trăng còn bắt quả tang 36 người đá gà ăn tiền tại xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên.

Tang vật tạm giữ 71 triệu đồng; 4 con gà trống; 5 cặp cựa sắt; 9 hạt bầu cua;30 điện thoại di động…

Tất cả các vụ đánh bạc trên, đang được Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Sóc Trăng điều tra, mở rộng.

Văn Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/xoa-so-hang-loat-song-bac-quy-mo-lon-o-vung-que-soc-trang-533912/