'Xóa' ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp móc túi ở bến xe phía Nam

Ngày 15-12, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gồm: Trần Xuân Công (SN 1979), Trần Ngọc (SN 1972) và Nguyễn Minh Thuận (SN 1968), đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Dù kém tới 6 tuổi, nhưng Trần Xuân Công lại được các đối tượng trong nhóm tôn làm "đại ca" bởi bản thân đối tượng này "sở hữu" tới 5 tiền án, trong đó có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Công cũng có tới 5 tiền sự với nhiều loại hành vi vi phạm...

Ổ nhóm tội phạm do Công điều khiển đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên khắp địa bàn thành phố, tập trung vào khu vực bến xe phía Nam. Các đối tượng đều có tiền án - tiền sự, nghiện ma túy.

Không có công ăn việc làm hay nói đúng hơn là lười lao động, Trần Xuân Công lang thang tại bến xe phía Nam để trộm cắp tài sản. Tại đây, Công quen biết với Trần Ngọc (tức Trường) và Nguyễn Minh Thuận, do cả 3 cùng nghiện ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Từ khoảng giữa tháng 11-2017, 3 đối tượng bàn bạc cùng tổ chức dàn cảnh để trộm cắp móc túi của người dân tại bến xe phía Nam và Thuận chuyển đến ở cùng nhà trọ với Công để dễ hoạt động. Các đối tượng thống nhất kẻ đóng giả "xe ôm" lôi kéo hành khách, các đối tượng còn lại lợi dụng người dân sơ hở để trộm cắp, móc túi. Khi đang gây án, ổ nhóm này đã bị CAQ Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, CAQ Hoàng Mai làm rõ ổ nhóm này đã cùng nhau gây ra 6 vụ trộm cắp với thủ đoạn móc túi. Sáng 20-11, Công đi xe Honda Wave 29S1 - 414.21 cùng Ngọc đi xe Honda Wave BKS: 29K6 - 2839 để trộm cắp móc túi.

Công thấy chị Lê Mai L., ở quận Hoàng Mai đang ngồi phía sau người lái "xe ôm" đã bám theo và móc túi trộm cắp được chiếc điện thoại iPhone 6. Sự việc bị người dân phát hiện và hô hoán, đối tượng đã bỏ chạy về phía đường Trương Định. Chiếc điện thoại trộm cắp được hôm đó, Công mang bán cho một cửa hàng bán điện thoại di động ở quận Hoàng Mai lấy 1 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Một tuần sau, tại trước cửa số nhà 913 đường Giải Phóng, Trường điều khiển xe Honda Wave BKS: 29K6 - 2839 lấy cớ va chạm giao thông để Công đi xe máy phía sau trộm cắp chiếc điện thoại của chị Nguyễn Thị Thúy H., ở quận Hai Bà Trưng.

Tiếp đến chiều 11-12, tại đường Giải phóng đối diện cổng vào của xe buýt ở bến xe khách phía Nam, Thuận đi bộ đến mời 1 nam thanh niên đi "xe ôm", tạo sơ hở để Công trộm cắp được 1 chiếc điện thoại Samsung J5 màu đen.

Sau khi trộm cắp được điện thoại của một nam thanh niên, Công và Thuận trộm cắp chiếc điện thoại di động khác của chị Nguyễn Thị C, ở quận Hoàng Mai rồi bỏ chạy. Một ngày sau, Ngọc đi xe Honda Wave màu xanh, BKS: 29L1 - 7690 và Công đi xe Honda Wave màu đỏ, BKS: 29S1 - 414.21, cả hai liên thủ trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động của nam thanh niên ở bến xe phía Nam.

Trước đó, Công đã một mình thực hiện vụ trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 7 Plus trị giá 22 triệu đồng của một cô gái ở khu vực bến xe phía Nam.

Hiện vụ án đang được CAQ Hoàng Mai điều tra xử lý.

Minh Anh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/xoa-o-nhom-toi-pham-chuyen-trom-cap-moc-tui-o-ben-xe-phia-nam/751502.antd