Xóa nhóm trộm liên tỉnh

Công an H.Nhơn Trạch vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Châu Thanh Vũ (27 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) và Lê Thị Thu Thảo (20 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cán bộ điều tra Công an H.Nhơn Trạch làm việc với Châu Thanh Vũ. Ảnh: Công an cung cấp

Cán bộ điều tra Công an H.Nhơn Trạch làm việc với Châu Thanh Vũ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn thuộc H.Long Thành, TP.Biên Hòa và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tất cả tài sản trộm được, các đối tượng sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền mua ma túy dùng chung.

* Liên tiếp xảy ra trộm cắp tài sản

Thiếu tá Đặng Quang Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Nhơn Trạch cho hay, trong khoảng cuối năm 2021 đến nay, trên địa bàn H.Nhơn Trạch và các khu vực lân cận thường xuất hiện tình trạng trộm cắp tài sản là điện thoại, ví và nhất là “đua nóng” xe máy.

Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng có thể trộm cắp được nhiều loại tài sản khác nhau. Đơn cử như vào tháng 12-2021, tại xã Phước Thiền, cơ quan công an nhận được tin báo của các bị hại về việc mất trộm một chiếc xe Honda Wave màu xanh, 1 chiếc xe máy Yamaha Sirius màu đen, 1 điện thoại di động hiệu Oppo.

Bẵng đi một thời gian, đến cuối tháng 5-2022, Công an huyện lại nhận được tin có 2 đối tượng đã lẻn vào phòng trọ của ông H. tại TT.Hiệp Phước trộm cắp chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter màu xanh và một điện thoại di động.

Các đối tượng có cách thức hoạt động giống nhau như: thường đột nhập vào nhà có người mới chết, bị bỏ hoang nhưng có nhiều tài sản trong nhà. Đa số chủ nhân của căn nhà đều ít khi lui tới trông coi nhà cửa. Các đối tượng cũng thường chọn vào thời điểm ban đêm hoặc rạng sáng nhằm tránh sự chú ý của những người dân xung quanh.

“Thông thường, sau khi tài sản bị mất trộm thì cả tuần hoặc cả tháng sau bị hại mới phát hiện được. Do đó, công tác truy xét và bắt giữ tội phạm cũng diễn ra khó khăn hơn vì đã mất dấu, tài sản lấy trộm đã bị đưa đi tiêu thụ, xóa dấu tích” - thiếu tá Hùng cho hay.

* Truy xét nhanh

Trước tình trạng xảy ra các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo Công an H.Nhơn Trạch đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương rà soát, điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây án. Thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện xác định nhóm đối tượng trộm cắp tài sản này có thể từ 3-4 người và không phải là người địa phương, chủ yếu từ nơi khác đến gây án.

Trong lúc vụ việc đang khó khăn thì bị hại là chủ chiếc xe Yamaha Exciter trình báo trong cốp xe bị mất có chiếc điện thoại di động và một giấy biên nhận thế chấp vàng. Tài sản trị giá cao hơn số tiền bị hại cầm cố nên nhận định ban đầu là đối tượng có khả năng sẽ quay lại tiệm vàng yêu cầu lấy luôn số tiền cầm vàng còn lại. Ngay lập tức, một mũi trinh sát đã được cử để tiến hành theo dõi đối tượng có khả năng đến tiệm vàng. Những mũi trinh sát khác tiến hành thu thập thêm chứng cứ và rà soát lại các đối tượng cộm cán sinh sống trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận.

Đến chiều tối 28-5, các trinh sát phát hiện tại tiệm vàng T. (TT.Hiệp Phước) có một đối tượng nữ mang theo giấy biên nhận thế chấp vàng đến yêu cầu cầm thêm tiền. Biết đối tượng đã lộ diện, lực lượng công an liền ập vào bắt giữ. Quá trình điều tra, đối tượng khai tên Thảo. Trong suốt quá trình điều tra, Thảo chối tội và khai giấy cầm vàng là do đối tượng nhặt được ngoài đường, có lúc lại khai do người khác cho. Sau nhiều giờ làm việc với công an, Thảo cũng đã thừa nhận có quen biết và sống chung với đối tượng tên Vũ, giấy biên nhận thế chấp vàng do Vũ đưa cho Thảo đi cầm lấy thêm tiền. Tuy nhiên, chỉ là sống với nhau kiểu “qua đường” nên Thảo cũng không biết Vũ đang sinh sống ở đâu.

Tiến hành rà soát đối tượng hiềm nghi, Công an huyện xác định Vũ là đối tượng nghiện ma túy, mới thụ lý án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và được ra trại vào năm 2020. Vũ đang sinh sống tại xã Long Đức (H.Long Thành). Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận thì Vũ đã chuyển đến nơi khác sinh sống nên mất dấu do Vũ thường xuyên đổi phòng trọ và mỗi nơi đều không sống quá 1 tháng.

Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Vũ đang ở khu vực P.Tam Phước (TP.Biên Hòa). Khi trinh sát tiếp cận được phòng trọ nơi Vũ thuê thì đối tượng liền nhảy qua hàng rào chạy trốn. Ngay lập tức, Công an huyện đã cử lực lượng đuổi theo bắt giữ được Vũ. Thông qua Vũ, Công an huyện đã khai thác thông tin và bắt giữ được Nam khi đối tượng đang ở TT.Hiệp Phước.

Hiện Công an H.Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, trên địa bàn H.Nhơn Trạch và các địa phương lân cận thường xuyên xuất hiện tình trạng “đua nóng” xe máy. Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an huyện, các đối tượng trộm cắp tài sản nhanh chóng bị “sa lưới”, góp phần giữ bình yên cho địa bàn.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202206/xoa-nhom-trom-lien-tinh-3119884/