Xóa mương nước ô nhiễm

Tuyến mương nước đường khu A - ấp Hải Lâm (sau đây gọi tắt là mương Hải Lâm) thuộc xã Phước Hưng (huyện Long Điền) dài gần 2km nhưng đoạn nào cũng đầy rác và bốc mùi hôi thối. Hơn 10 năm qua, hàng ngàn hộ dân ven tuyến mương này phải sống chung với ô nhiễm. Để khắc phục tình trạng này, huyện Long Điền đang triển khai dự án cải tạo và nâng cấp tuyến mương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Điền đã thi công được khoảng 200m tấm đan để đậy phần hở của mương nước Hải Lâm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Điền đã thi công được khoảng 200m tấm đan để đậy phần hở của mương nước Hải Lâm.

Mương Hải Lâm có chiều rộng từ 2-3,5m, dài 1.800m bắt đầu từ tổ 3, tổ 5 ấp Hải Lâm đến tổ 11 ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng. Tuyến mương này được xây dựng từ năm 2002. Trước đây là mương đất, từ năm 2014 được nâng cấp thành mương bê tông.

Theo thiết kế, đây là tuyến mương hở dùng để thoát nước mưa và nước sinh hoạt trong khu dân cư cho hàng ngàn hộ dân nằm trên địa bàn xã Phước Hưng. Nhưng khoảng 10 năm nay, tình trạng ô nhiễm môi trường của tuyến mương này rất nặng nề.

Từ đầu đến cuối, mương nước có màu đen kịt, thỉnh thoảng có những đoạn nổi bọt trắng xóa. Đủ thứ rác từ túi ni lông, thùng xốp đến rác sinh hoạt ken đặc mương. Nhiều đoạn mương bị tắc, ứ đọng rác và bốc mùi thối nồng nặc. Những hôm trời mưa, nước mương dâng cao, rác trôi lềnh bềnh khắp nơi.

Ông Hoàng Công Vụ, tổ trưởng tổ 15 ấp Hải Lâm cho biết, gia đình ông sống ở ấp Hải Lâm đã hơn 30 năm nhưng khoảng 10 năm nay tình trạng ô nhiễm ở tuyến kênh mương này ngày càng nghiêm trọng. Theo ông Vụ, tổ 15 hiện có 87 hộ sống xung quanh tuyến mương này và hầu như gia đình nào cũng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm. Vì mương tù đọng nước và rác nên những năm gần đây muỗi xuất hiện nhiều.

Dọc theo tuyến mương này, chúng tôi ghi nhận có 4 trại cá và 1 cơ sở rửa thịt heo sau khi đưa về từ các lò giết mổ gia súc, gia cầm. Khi chúng tôi đến, các trại cá vẫn hoạt động bình thường. Trong đó có những trại mỗi ngày rửa và phân loại khoảng 1-2 tấn cá sau khi đưa từ ghe, tàu lên. Tại trại cá của ông Nguyễn Văn Nghĩa, hơn 10 công nhân vẫn luôn tay làm việc và đưa cá lên vỉ ra phơi cho được nắng. Nhưng xung quanh hệ thống xử lý nước thải đã hư hỏng, đủ các loại rác thải từ nước rửa cá đến bao bì, chai lọ, túi ni lông… vứt ngổn ngang tràn từ trên đất xuống mương nước Hải Lâm.

Theo ông Dương Quang Nhàn, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết, xã đã ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân và cùng với huyện Long Điền khảo sát thực tế tuyến mương này từ trước Tết Nguyên đán để thực hiện dự án cải tạo và nâng cấp tuyến mương, giải quyết ô nhiễm môi trường cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, xã cũng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân, các cơ sở sản xuất xung quanh không xả thải ra môi trường, đặc biệt là tuyến mương này. Theo ông Nhàn đây là tuyến mương hở, những năm qua nhiều hộ dân sống xung quanh không có ý thức bảo vệ môi trường nên đã vứt rác, xả thải bừa bãi ra môi trường khiến mương bị ô nhiễm. Trong năm 2019, UBND xã Phước Hưng đã kiểm tra, xử lý cơ sở rửa thịt heo được đưa về từ các lò giết mổ của ông Nguyễn Văn Rỉnh và cơ sở sơ chế hải sản của ông Nguyễn Văn Nghĩa. Đồng thời yêu cầu 2 cơ sở này phải khắc phục hậu quả, đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Chiều ngày 17/2 khi chúng tôi đến, khoảng 200m tuyến kênh mương Hải Lâm đang được thi công tấm đan. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư huyện Long Điền cho biết, qua phản ánh của người dân địa phương tại các cuộc tiếp xúc cử tri, huyện nhận thấy tuyến mương Hải Lâm là tuyến mương hở, có nhiều nơi bề rộng đến 3,5m không chỉ ô nhiễm mà còn nguy hiểm cho trẻ em. Vì vậy, huyện Long Điền đã bố trí vốn cho “Dự án cải tạo, nâng cấp mương Hải Lâm”. Việc đầu tiên của dự án là làm tấm đan đậy cho tuyến mương này trở thành tuyến mương kín để người dân không thể vứt rác xuống mương và tránh tình trạng nguy hiểm cho trẻ em. Dự án có tổng mức đầu tư là gần 4,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện Long Điền giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư huyện Long Điền làm chủ đầu tư. “Dự án được khởi công từ giữa tháng 2 và dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8. Khi việc làm tấm đan hoàn thành, Ban Quản lý dự án đầu tư huyện Long Điền sẽ bàn giao cho Công ty CP KH-CN tỉnh - Busadco tiến hành nạo vét lòng mương”, ông Nghị cho biết.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202002/ap-hai-lam-xa-phuoc-hung-long-dien-xoa-muong-nuoc-o-nhiem-892338/