Xóa 'điểm đen' ma túy trên con đường 250 tỷ hư hỏng

Công an H.Chư Sê phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, từ đó tuyến đường tránh Chư Sê không còn 'dân nghiện' lui tới.

Như CAO đã đưa, Dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Chư Sê (đi qua H.Chư Sê, Gia Lai) có mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, được hoàn thành vào tháng 3-2019. Tuy nhiên, đến tháng 9-2019, đoạn đường dài khoảng 150m nằm trên tuyến bị sụt lún, nứt toác làm biến dạng mặt đường.

Mới hoàn thành nhưng đường đã bị hư như trong phim thảm họa thiên nhiên

Mới hoàn thành nhưng đường đã bị hư như trong phim thảm họa thiên nhiên

Hiện đoạn đường bị hư trên tuyến đang bị tạm dừng việc dỡ tải để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiến hành các hoạt động điều tra.

Các đơn vị đã cho dựng hàng rào tôn chắn ngang đường để cấm các phương tiện lưu thông. Lợi dụng hàng rào chắn bằng tôn, các đối tượng tụ tập đến đây chích hút ma túy.

Các đối tượng lợi dụng hàng rào tôn chắn ngang đường nên tụ tập bên trong chích hút

Ngay sau đó, Công an H.Chư Sê đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phòng chống ma túy cho người dân khu vực trên. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, rà soát các đối tượng thuộc diện nghi vấn. Trong đó, nổi lên là đối tượng Lê Thanh Trí (SN 1981, ngụ xã Ia Le, H.Chư Pưh, Gia Lai) bị nghi ngờ buôn bán ma túy.

Mai và Trí. Ảnh Công an Gia Lai

Qua theo dõi, ngày 20-1, Công an H.Chư Sê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) bắt quả tang đối tượng Lê Thanh Trí và Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1989, ngụ TT.Chư Sê, H.Chư Sê) đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại 1 khách sạn, tang vật thu giữ 14 gói ma túy đá.

Từ khi bắt Trí và Mai, tại tuyến đường Hồ Chí Minh tránh Chư Sê không phát hiện thêm vụ việc nào liên quan đến ma túy.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/xoa-diem-den-ma-tuy-tren-con-duong-250-ty-hu-hong_88314.html