Xoa bóp cho bệnh nhân để trộm tài sản

Đóng giả làm người đi thăm nuôi, người phụ nữ có 5 tiền án xoa bóp tay chân cho các bệnh nhân rồi trộm tài sản.

Ngày 3/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Giáp (53 tuổi, ở TP Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Giáp có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Ảnh: Trần Hồng.

Nguyễn Thị Giáp có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Ảnh: Trần Hồng.

Công an xác định ngày 27/11, Giáp đóng giả người thăm nuôi xoa bóp chân tay cho nữ bệnh nhân cao tuổi ở Trung tâm tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế.

Lợi dung sơ hở của người nhà bệnh nhân, người phụ nữ này lấy trộm ví chứa 6 triệu đồng của cụ bà đang điều trị tại đây.

Tại cơ quan công an, Giáp khai trước đó đã trộm 1,8 triệu đồng và 1 đôi bông tai vàng của một bệnh nhân 90 tuổi. Trước khi gây ra vụ việc này, người phụ nữ này có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về tội Đánh bạc.

Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xoa-bop-cho-benh-nhan-de-trom-tai-san-post1020847.html