Xô xát với công an, một phụ nữ nhập viện

Người phụ nữ gọi điện trình báo công an phường xuống xử lý vụ việc cãi vã. Khi công an xuống làm việc, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến việc người phụ nữ này xô xát với công an, bị vật ngã sấp mặt xuống đất gây thương tích phải nhập viện.

Sáng 4/9, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, ngụ tại Đồng Nai đến báo Tiền Phong tố cáo bị một số người mặc sắc phục công an hành hung.

Theo bà Thủy trình bày, trưa 25/8 bà nhận điện thoại từ bà Nguyễn Thị Hồng Giang- một người bạn làm chung ở thẩm mỹ viện N. trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, nhờ mang 20 triệu đồng đến mượn.

Bà Thủy bị một nhóm mặc sắc phục công an giằng co tại cơ sở thẩm mỹ- ảnh cắt từ clip

Bà Thủy bị một nhóm mặc sắc phục công an giằng co tại cơ sở thẩm mỹ- ảnh cắt từ clip

Khi đến chỗ hẹn, một người phụ nữ trong nhóm khoảng 5 người hỏi bà Thủy tiền đâu? Sợ bà Giang có chuyện, bà Thủy liền đề nghị 2 bên bình tĩnh để nói chuyện. Thế nhưng, những người này không chịu và còn văng tục và đe dọa bà Thủy. Trước những câu nói xúc phạm, bà Thủy đã tát vào mặt một phụ nữ. Sau đó, những người trong nhóm phụ nữ này nhào đến túm tóc đánh bà.

Trao đổi với phóng viên, bà Thủy cho biết một trong số các cô gái trên đã từng sửa mũi tại thẩm mỹ viện của bà Giang cách đây một năm, sau đó không ưng ý nên đến đòi tiền lại. Khi bà Thủy mang tiền tới thì hai bên xảy ra xô xát.

Mặt mày bầm dập khiến bà Thủy phải nhập viện cấp cứu

Được mọi người can ngăn, bà Thủy chạy vào nhà và gọi điện trình báo công an phường Nguyễn Cư Trinh đến làm việc. “Khi công an đến, tôi yêu cầu lập biên bản hiện trường thì không được đồng ý. Sau đó, một người mặc sắc phục công an không có bảng tên, đội mũ bảo hiểm màu xanh mời tôi về trụ sở công an phường để làm việc nhưng tôi có trình bày là do tôi mới sinh và bị đánh nên sức khỏe yếu, phải đi bệnh viện khám”- bà Thủy trình bày.

Vẫn theo bà Thủy, trong lúc này, giữa bà và nhóm người phụ nữ trên vẫn lời qua tiếng lại nên bà lấy điện thoại ra quay diễn biến vụ việc thì một người mặc sắc phục công an không đeo bảng tên đụng vào tay khiến điện thoại rơi xuống đất. “Thấy vậy, theo quán tính tôi huơ tay thì người này dùng tay phải bóp mạnh vào cổ đẩy tôi từ ngoài cửa vào trong nhà. Người này còn dùng tay siết chặt cổ tôi lôi ngược ra khiến tôi không thở được”, bà Thủy cho biết.

Bà Thủy được người thân đưa vào BV đa khoa Sài Gòn

Theo clip được bà Thủy và cơ sở thẩm mỹ cung cấp cho công an TPHCM, cho thấy một người mặc sắc phục công an siết cổ lôi bà Thủy ra phía cửa, sau đó có thêm 2 người mặc sắc phục công an từ ngoài vào và dùng tay húc vào người bà. “Lúc đó, một người mặc đồ công an đội mũ bảo hiểm xanh lúc nãy kẹp cổ tôi và vật tôi ngã xuống. Phần mặt và đầu tôi đập mạnh xuống trúng tủ lạnh khiến tôi bất tỉnh”, bà Thủy viết trong đơn gửi Công an TPHCM.

Bên ngoài hành lang có khá nhiều cán bộ công an phường

Theo bà Thủy trình bày, sau khi bà tỉnh lại và được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa Sài Gòn khám. Lúc này có 2 người mặc sắc phục công an đến yêu cầu mời bà về phường làm việc nhưng bà đang truyền nước. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, bà được chở về phường làm việc, trên tay vẫn còn truyền dịch. Sau đó, bà Thủy làm việc với công an và bà bị “giam lỏng” tại phường đến hơn 2h sáng ngày 26/8. Lúc này bà Thủy mệt và té ngã nên được đưa đến bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5 cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên tối 4/9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang- Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TPHCM xác minh có vụ việc trên, đồng thời cho biết Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 1 xác minh cụ thể và báo cáo vụ việc lên Công an TPHCM.

“Tôi đề nghị cơ quan chức năng cần phải làm rõ hành vi và động cơ đánh tôi của nhóm người mặc sắc phục công an, họ có phải là cán bộ thuộc Công an phường Nguyễn Cư Trinh hay không? Đồng thời, họ làm việc như vậy có đúng quy định hay không, đặc biệt là hành vi "giam lỏng", giám sát tôi từ lúc 17h ngày 25/8 đến 13h ngày 26/8, cả khi điều trị tại bệnh viện Sài Gòn và bệnh viện Nguyễn Trãi?"- bà Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày.

Liên quan đến nội dung đơn tố cáo, ngày 4/9, trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, đại tá Lê Hoàng Châu, trưởng Công an quận 1, TPHCM xác nhận quận đã có nhận đơn tố cáo của bà Thủy và đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Đồng thời có yêu cầu Công an phường Nguyễn Cư Trinh báo cáo. Ông Châu nhấn mạnh sau khi có kết quả, nếu cán bộ có sai thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định chứ không bao che.

Nhóm PV Ban TPHCM

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/xo-xat-voi-cong-an-mot-phu-nu-nhap-vien-1320295.tpo