Xô xát sau khi ăn nhậu, dùng vỏ chai bia đâm chết người

Xuất phát từ mâu thuẫn sau khi ăn nhậu, anh Quách Công Thuận (SN 1997, Hòa Bình) đã bị đối tượng Đào Minh Hoàng dùng vỏ chai bia đâm chết.

Ngày 7/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt được Đào Minh Hoàng (sinh năm 1997, trú tại xã Vân Hà, huyện Phúc thọ, Hà Nội) nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.

Đối tượng Đào Minh Hoàng tại cơ quan công an.

Đối tượng Đào Minh Hoàng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 2h20 ngày 6/7, tại ngã tư chợ La Cả (phường Dương Nội, quận Hà Đông) đã xảy ra xô xát giữa một nhóm thanh niên sau khi ăn nhậu, khiến một người thiệt mạng.

Do một người trong nhóm tranh trả tiền nhậu, nên đã xảy ra mâu thuẫn. Nhóm này đã đánh một thanh niên chảy máu. Ngay sau đó, nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Danh tính nạn nhân trong vụ án là anh Quách Công Thuận (sinh năm 1997, ở Lương Sơn, Hòa Bình).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Đào Minh Hoàng là người dùng vỏ chai bia đập vỡ, lấy phần đáy xuyên vào lưng nạn nhân Quách Công Thuận. Vết đâm xuyên qua lưng vào phổi khiến nạn nhân tử vong./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xo-xat-sau-khi-an-nhau-dung-vo-chai-bia-dam-chet-nguoi-1068180.vov