Xô xát dành lối đi, rút dao đâm chết người

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc lấn chiếm lòng đường, giành lối đi, trong lúc xô xát, Lê Bá Bách ở Thanh Hóa đã rút dao đâm chết người rồi bỏ trốn.

Ngày 2/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Bá Bách (SN 1974), ở xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa về hành vi giết người…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, Lê Bá Bách đã điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 36A – 065.38 chở theo vợ và con đến thôn Tiến Thọ, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa. Khi đến đoạn đường qua ngõ nhà anh Nguyễn Trọng Hưng (SN 1987) thấy có xe máy dựng lấn chiếm lòng đường của lối đi, Bách đã bấm còi và anh Hưng từ trong nhà đi ra để dắt xe máy vào.

Tại đây, Bách và anh Hưng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lê Bá Bách sau đó đã lấy 1 con dao lê có sẵn trong xe đâm vào hông anh Hưng, sau đó lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường địa phương.

Đến 16h ngày 19/2 Lê Bá Bách đã đến cơ quan công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Về phía anh Hưng, sau khi bị Bách đâm trúng đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Hiện tại, vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

TƯỜNG LÂM

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xo-xat-danh-loi-di-rut-dao-dam-chet-nguoi-d71000.html