Xổ số kiến thiết Ninh Bình: Nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện hướng về người nghèo

Với tinh thần 'Tương thân, tương ái', 'Lá lành đùm lá rách', thời gian qua, tập thể cán bộ, CNV Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Một trong những việc làm phải kể đến là hoạt động chung tay xây dựng mái ấm cho gia đình khó khăn, hộ chính sách, phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Ninh Bình trao nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Lam

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Lã Thị Xinh (xóm 14 xã LiênSơn, Gia Viễn), một trong những phụ nữ nghèo được Công ty TNHH MTV Xổ số kiếnthiết Ninh Bình giúp đỡ xây nhà mới. Chị Xinh là công nhận Xưởng may Vạn Lợi có 2 con còn nhỏvà người chồng thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Từ lâu, chị phải sống nhờ anh em,họ hàng và đồng lương ít ỏi nên cuộc sống rất khó khăn, chật vật.

Trước hoàncảnh của gia đình chị, qua khảo sát của Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoànhuyện Gia Viễn, chính quyền xã Liên Sơn... Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiếtNinh Bình đã quyết định hỗ trợ hỗ trợ cho gia đình chị Xinh 30 triệu đồng xâynhà tình nghĩa. Biết tin chị Xinh được hỗ trợ xây nhà, anh em, họ tộc, hàng xómmừng lắm, mỗi người một việc, cùng nhau góp công, góp của và vào đầu tháng8/2018 đã khởi công xây nhà cho chị.

Theo thiết kế, ngôi nhà có tổng diện tíchtrên 90 m2, bao gồm: Sửa chữa lại 2 gian nhà cũ và lợp tôn lạnh; xây mới 2 gianbuồng lồi, đổ mái bằng kiên cố. Công trình được khởi công vào tháng 8/2018; sauhơn 3 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành và Công ty Xổ số kiến thiết NinhBình tổ chức Lễ gắn biển trao nhà cho gia đình.

Được biết, trong các năm 2016-2017, Công ty TNHH MTV Xổ sốkiến thiết Ninh Bình cũng đã quyết định hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩacho những gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ thuộc diện chính sách và phụ nữ đơnthân trên địa bàn huyện Yên Mô với tổng trị giá 500 triệu đồng. Gia đình chị VũThị Quế ở xóm Mậu Thịnh, thị trấn Yên Thịnh (Yên Mô) là một trong những phụ nữnghèo được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình giúp đỡ xây nhà mới. ChịQuế là phụ nữ đơn thân, thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

Từ lâu, chị phải sốngnhờ người cháu họ, mà hoàn cảnh của người cháu họ cũng chẳng khấm khá là baonên cuộc sống rất khó khăn, chật vật. Trước hoàn cảnh của chị và qua khảo sátcủa các cấp Hội Phụ nữ huyện Yên Mô, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết NinhBình đã quyết định hỗ trợ chị Vũ Thị Quế 50 triệu đồng để xây nhà mới.

Chungniềm vui như chị Vũ Thị Quế còn có 9 phụ nữ nghèo nữa trên địa bàn huyện Yên Môđược Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình giúp đỡ xây nhà mới. Việc làmtình nghĩa này là sự chung tay góp sức của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trongtoàn Công ty nhằm giúp đỡ những đối tượng nghèo có nhà ở. Đây thực sự là nhữngmái ấm tình nghĩa dành cho người nghèo, gia đình khó khăn.

Ông Vũ Đức Quảng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cho biết:Hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách là một trong nhữnghoạt động thường niên của Công ty. Hưởng ứng Lễ phát động của Liên đoàn laođộng tỉnh về hỗ trợ, giúp đỡ gia đình đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, trongkế hoạch năm 2018, Công ty sẽ hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình côngnhân với tổng số tiền là 60 triệu đồng.

Ngoài ra vào dịp cuối năm, Công ty sẽtổ chức đoàn đi tặng quà cho gia đình chính sách.Với chức năng, nhiệm vụ chính làđáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận dân cư, góp phần đấu tranh phòngchống, hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp gắn với tạo nguồn thu cho ngânsách Nhà nước nhằm xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng...thời gian qua,Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằmtăng doanh thu, tạo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người laođộng cũng như đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương; đồng thời bố trínguồn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đinh Chúc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/xo-so-kien-thiet-ninh-binh-nhieu-hoat-dong-nhan-dao-tu-thien-huong-ve-nguoi-ngheo-2018112308583875p3c24.htm