Xịt cồn vào mặt người nhắc đeo khẩu trang: Côn đồ... xử lý hình sự?

Không đeo khẩu trang bị nhắc nhở, người đàn ông này còn tấn công, xịt cồn vào mặt người nhắc mình đeo khẩu trang. Hành vi ấy không chỉ là hành vi côn đồ mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường phường 9 (quận Phú Nhuận, TP HCM) đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc một người đàn ông đã tấn công, xịt cồn vào mặt người phụ nữ do bị nhắc nhở đeo khẩu trang.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông hung hăng giơ tay giật tóc, sau đó lấy bình cồn sát khuẩn trong thang máy xịt vào mặt người phụ nữ tại một chung cư khiến dư luận bức xúc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h tối 28/7 tại chung cư Orchard Garden (128 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Nạn nhân là chị Nh., thành viên ban quản trị chung cư.

Theo đại diện Ban quản lý chung cư, thời gian trên, người đàn ông ngoài 30 tuổi sinh sống tại một căn hộ sử dụng thang máy nhưng không đeo khẩu trang.

Do trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, là thành viên của ban quản trị nên chị Nh. đã nhắc nhở người đàn ông mang khẩu trang vào để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

 Hình ảnh người đàn ông tấn công người nhắc nhở đeo khẩu trang.

Hình ảnh người đàn ông tấn công người nhắc nhở đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, người đàn ông không hợp tác, dùng lời lẽ khiếm nhã đối với chị Nh. Thậm chí, người đàn ông còn tấn công, một tay giữ đầu người phụ nữ, tay còn lại dùng chai cồn vệ sinh trong thang máy xịt vào miệng. Hành vi côn đồ của người đàn ông này đã khiến chị Nh. Bị bỏng giác mạc, hoảng loạn tâm lý.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, khi xem clip về hành vi của người đàn ông này ai cũng bức xúc bởi hành vi quá côn đồ.

"Hành vi của người đàn ông này không chỉ thể hiện sự côn đồ mà còn là sự thiếu văn hóa ứng xử, vô ý thức trước cộng đồng. Hành vi không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, trong tình huống này nếu người phụ nữ này có thương tích, dù tỷ lệ chưa đến 11 % thì cơ quan điều tra cần phải khởi tố người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự năm 2015" - luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Cường cho rằng, thời điểm này, làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ hai đã xuất hiện, hàng triệu người đang lo lắng, từ Trung ương đến địa phương các cấp chính quyền đang khẩn trương tuyên truyền, vận động và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Lúc này, ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân gần như quyết định đến sự thành công hay thất bại trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong khi, đại đa số người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, nhiều người sẵn sàng tham gia cứu chữa người bệnh, quyên góp, từ thiện, ủng hộ cho hoạt động chống dịch thì có những người lại thiếu ý thức, đi ngược lại lợi ích chung của cả cộng đồng.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Việc đeo khẩu trang không chỉ là hành vi bảo vệ cá nhân mà còn thể hiện ý thức trước cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng chống dịch bệnh.

Bởi vậy, ngoài việc xem xét hành vi cố ý gây thương tích, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét đối với hành vi không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài việc phải chịu các chế tài của pháp luật, luật sư Cường cho rằng, dư luận cũng cần phải lên án mạnh mẽ những hành vi côn đồ, thiếu văn hóa như thế này.

“Trong trường hợp người phụ nữ có thương tích cần khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng theo thủ tục rút gọn và có thể xét xử lưu động để tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đồng thời để răn đe đối với các hành vi như thế này trong thời điểm phòng chống dịch bệnh đang ở những giai đoạn quan trọng như hiện nay”, - luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Mời độc giả xem clip xịt cồn vào mắt người khác khi bị nhắc đeo khẩu trang:

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xit-con-vao-mat-nguoi-nhac-deo-khau-trang-con-do-xu-ly-hinh-su-1416156.html