Xin ở “ké” 10 ngày rồi trộm tài sản, sát hại chủ nhà

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Tiến Dũng (18 tuổi, thôn Thành Tiến, Xuân Thành, Nghi Xuân) về tội giết người.

Theo hồ sơ công an, Dũng là bạn của Trần Quốc Hóa (19 tuổi), cháu nội của bà Phạm Thị Sáu (74 tuổi ở xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân). Vào sáng ngày 12/12, Dũng đi xe khách từ Hà Nôi về Hà Tĩnh đến nhà của bà Sáu xin tá túc và được bà Sáu đồng ý.

Đối tượng Trần Tiến Dũng tại cơ quan công an ( ảnh công an cung cấp)

Sau khi ở được 10 ngày, đến ngày 22/12 Dũng nói với bà Sáu là đi Hà Nội nên thu dọn đồ đạc và lấy một sợi dây thừng bỏ vào túi ba lô của mình rồi rời khỏi nhà bà Sáu. Đến 1 giờ sáng ngày 23/12, Dũng đột nhập vào nhà bà Sáu để trộm đồ thì bị bà Sáu tỉnh dậy và hô hoán nên Dũng đã khống chế và sát hại bà Sáu rồi bỏ trốn.

Dũng về nhà mẹ nuôi ở xã Tiên Điền (huyện Nghi Xuân). Khi biết bà Sáu đã tử vong, Dũng đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Tuấn Anh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/xin-o-ke-10-ngay-roi-trom-tai-san-sat-hai-chu-nha-d52181.html