Xin nợ tiền bị từ chối, nam thanh niên đâm chết nhân viên cây xăng

Sau khi đổ xăng, Ước xin nợ lại tiền nhưng bị nhân viên từ chối nên bực tức đâm chết nạn nhân.

Ngày 15/7, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đã bàn giao Huỳnh Văn Giao Ước (SN 1996, ngụ Bạc Liêu) cho công an tỉnh thụ lý về hành vi giết người. Nạn nhân là nhân viên bán xăng.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h00 ngày 14/7, Huỳnh Văn Giao Ước chạy xe máy vào cây xăng ở ven tỉnh lộ 825 (ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) để đổ xăng.

Tuy nhiên, sau khi đổ xăng, Ước nói với nhân viên hết tiền, sẽ trả sau.

 Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: facebook)

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: facebook)

Lúc này nhân viên cây xăng từ chối vì không có tiền bù vào. Nghe vậy, Ước lên xe bỏ đi. Đến một quán tạp hóa, Ước mua một cây dao rồi quay lại cây xăng kiếm chuyện gây sự với nhân viên cây xăng.

Sau một hồi cự cãi, Ước lấy dao đuổi, đâm nhân viên cây xăng bị thương ở đùi phải.

Nạn nhân mất nhiều máu và chết trên đường đi cấp cứu.

Ước bị người dân vây bắt và giao cho công an.

Tân Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xin-no-tien-do-xang-nhung-bi-tu-choi-nam-thanh-nien-dam-chet-nhan-vien-cay-xang-d486976.html