Xin ngủ nhờ rồi ra tay sát hại chủ nhà để cướp tài sản

Từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Trà Vinh chơi, sau khi hết tiền tiêu, nhóm thanh niên đã xin ngủ nhờ nhà người quen rồi ra tay sát hại để cướp tài sản.

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin, ngày 17/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với 4 thanh niên gồm: Trương Tuấn Kiệt (19 tuổi), Lê Tuấn Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (22 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Phan Thị Dạ Thi (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản và che giấu tội phạm.

Nguyễn Thanh Tùng

Theo thông tin điều tra ban đầu cho biết, nhóm thanh niên này từ TP Hồ Chí Minh xuống huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để chơi với người quen là anh Trần Công Hoàng (47 tuổi, tạm trú tại huyện Châu Thành).

Sau thời gian ở chơi, cả nhóm hết tiền tiêu xài nên tính cách kiếm tiền. Lúc này, nhóm nhận thấy anh Trần Công Hoàng có nhiều tài sản vì thế đã lập kế hoạch sát hại người bạn để cướp của.

Theo kế hoạch, tối 13/11, Trương Tuấn Kiệt và Nguyễn Thanh Tùng đến nhà anh Trần Công Hoàng ngủ.

Lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say, Trương Tuấn Kiệt đã lấy gối đè lên mặt anh Hoàng cho Nguyễn Thanh Tùng dùng dao tấn công.

Công an Trà Vinh làm việc với Lê Tuấn Kiệt

Trong lúc này, anh Trần Công Hoàng choàng tỉnh và kháng cự quyết liệt, đồng thời tri hô nên Kiệt và Tủng đều bỏ chạy./.

Hà Bắc (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xin-ngu-nho-roi-ra-tay-sat-hai-chu-nha-de-cuop-tai-san-20181117130442702.htm