Xin lỗi Elon Musk, NASA nói chưa thể thuộc địa hóa sao Hỏa

Theo một nghiên cứu mới do NASA tài trợ, việc thuộc địa hóa sao Hỏa là không tưởng ở thời điểm hiện tại.

Quá trình thuộc địa hóa sao Hỏa bằng cách giải phóng khí carbon dioxide là không tưởng - Ảnh: Internet

Quá trình thuộc địa hóa sao Hỏa bằng cách giải phóng khí carbon dioxide là không tưởng - Ảnh: Internet

Nhiều người, trong đó có Elon Musk tin rằng có thể thuộc địa hóa sao Hỏa bằng cách "làm nóng" hành tinh này: giải phóng carbon dioxide vào bầu khí quyển mỏng của sao Hỏa để làm cho nó dày đủ để trú ẩn và hỗ trợ thực vật và động vật.

Elon Musk thậm chí còn đề xuất dùng bom nhiệt hạch tấn công hai vùng cực của sao Hỏa để giải phóng carbon dioxide vào bầu khí quyển mỏng của hành tinh này. Nếu kế hoạch này thành công, sao Hỏa sẽ được thuộc địa hóa toàn diện và trở thành một Trái đất thứ 2 nơi con người có thể sinh sống thoải mái.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất được NASA tài trợ thì ý tưởng này hoàn toàn không khả thi, không thể thực hiện được.

"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không còn đủ CO2 trên sao Hỏa để tạo ra đủ lượng khí nhà kính trong khí quyển", nhà khoa học hành tinh Bruce Jakosky thuộc Đại học Colorado nói.

"Ngoài ra, hầu hết khí CO2 có trên đó không thể tiếp cận cũng như khai thác dễ dàng được. Kết quả là kế hoạch thuộc địa hóa sao Hỏa là không khả thi với công nghệ ngày nay", ông nói thêm.

Sao Hỏa từng có một bầu khí quyển dày, hỗ trợ sự sống, nhưng vì một lý do gì đó nó đã bị mất từ quyển của mình, khiến không khí thoát khỏi bầu khí quyển bay vào vũ trụ nhanh hơn.

Theo Metro, con người chắc chắn sẽ đặt chân lên sao Hỏa trong tương lai gần, nhưng chúng ta sẽ phải dựa vào môi trường sống đặc biệt để tồn tại trên hành tinh này.

Các nhà khoa học ước tính rằng, kể cả ở những điều kiện tốt nhất, thì để làm dày lớp khí quyển của sao Hỏa lên gấp đôi so với hiện nay cũng mất khoảng 10 triệu năm.

NASA dự kiến sẽ đưa con người lên sao Hỏa vào những năm 2030. Trừ khi Elon Musk có thể thực hiện điều đó trước với công ty SpaceX của ông.

Thiên Hà (theo Metro)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cau-chuyen-kham-pha-c-106/xin-loi-elon-musk-nasa-noi-chua-the-thuoc-dia-hoa-sao-hoa-93839.html