Xin hãy giúp đỡ em Hồ Hoàng Tân

Ngày 17-9, em Hồ Hoàng Tân (1999, trú tổ 9, thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), vừa xin làm công nhân tại một Công ty thuộc Khu công nghiệp Hòa Cầm (TP Đà Nẵng).

Em Hồ Hoàng Tân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Em Hồ Hoàng Tân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 17-9, em Hồ Hoàng Tân (1999, trú tổ 9, thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), vừa xin làm công nhân tại một Công ty thuộc Khu công nghiệp Hòa Cầm (TP Đà Nẵng). Sau ca làm đêm, trên đường đi làm về, Tân bị rơi vào hố công trình trên đường Trần Nam Trung (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), khiến em gãy đốt sống cổ, liệt 2 chi dưới, yếu 2 chi trên, loét hoành tá tràng, nôn mửa ra máu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Gia đình Tân thuộc hộ nghèo, cha bỏ đi, mẹ là bà Hồ Thị Diêm làm phụ hồ để nuôi Tân cùng 2 em nhỏ đang học Tiểu học. Từ ngày Tân bị tai nạn, bà Diêm nghỉ việc để lo cho con, kinh tế gia đình đã khó nay còn khó khăn hơn. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, gia đình em Hồ Hoàng Tân rất mong nhận được sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân để có điều kiện điều trị, vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Hồ Ngọc Lâm (cậu ruột Tân), số điện thoại: 0905 532 342 hoặc Ban Bạn đọc Báo Công an TP Đà Nẵng, số 62-Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng).

Đ.NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_173762_xin-ha-y-giu-p-do-em-ho-hoa-ng-tan.aspx