Xin giúp người cha già nghèo khổ không có tiền mổ tim cho con!

Hơn tháng nay, ông Bùi Minh Hoàng (SN 1954, ngụ nhà số 590/2/44 Phan Văn Trị, P7Q.Gò Vấp) sấp ngửa chạy khắp nơi vay cho đủ 145 triệu đồng để đóng tạm ứng mổ tim cho con. Số tiền ấy quá lớn so với gia đình một cựu chiến binh sống bằng lương hưu mà cả hai cha con cùng lâm bệnh hiểm nghèo nhiều năm nay.

Năm 2013, ông Hoàng mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn III, sau khi phẫu thuật và hóa trị, sức khỏe ông tiến triển tốt. Sống vui được mấy năm, nào ngờ đến tháng 6-2020 vừa qua, khi đi tái khám định kỳ thì phát hiện bệnh tái phát, di căn thượng thận và xương đùi, lại tiếp tục hóa trị liên tục ba tuần/lần.

Ông Hoàng có người con trai tên Bùi Minh Hạ (ảnh, SN 1980), làm công nhân công ty máy may công nghiệp, bị hở van tim hai lá rất nặng, gây thiếu máu nuôi cơ thể, nếu không điều trị có thể dẫn tới suy tim xung huyết. Ở tuổi thanh niên nhưng anh Hạ thường khó thở, không làm được việc nặng. Theo chỉ định của bác sĩ, năm 2016 anh phải phẫu thuật sửa van tim.

Giữa tháng 12-2020 anh Hạ thấy người mệt mỏi, tim đập nhanh nên đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh hở van tim tái phát, biến chứng gây suy tim độ IV, cần phẫu thuật thay van tim 2 lá, 3 lá và van động mạch chủ với chi phí dự tính gần 145 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, ông Hoàng hưởng lương hưu mỗi tháng 6 triệu đồng, vợ không nghề nghiệp, chỉ nội trợ quanh quẩn trong nhà. Lương công nhân của anh Hạ tháng nào tăng ca thì được hơn 7 triệu, vừa trang trải cuộc sống vừa chữa bệnh ung thư cho cha nên lúc nào cũng thiếu hụt.

Muốn mổ tim cho con, ông Hoàng phải vay mượn anh em, bạn bè khắp nơi. Nhìn cảnh hai người đàn ông trụ cột trong gia đình cùng mắc bệnh nan y mà không có tiền thuốc thang, ai cũng chạnh lòng khi cuộc sống của họ quá bế tắc. Mong bạn đọc chung tay hỗ trợ, giúp cha con ông Hoàng có chi phí điều trị, trở lại cuộc sống bình thường như mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp ông Hoàng ở địa chỉ trên, ĐT: 097.3475.151, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Hồng Thu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tu-thien/cha-gia-khong-co-tien-mo-tim-cho-con_106185.html