Xin đừng làm những người lớn 'xấu xí'

Chưa bao giờ cuộc sống của bọn trẻ lại kém an toàn đến vậy. Đau lòng hơn nguyên nhân xâm hại đến mấy đứa nhỏ lại đến từ những người lớn, những người thân trong nhà.

Không thể không lo lắng trước tình trạng gần đây, ngày càng có nhiều trẻ em là nạn nhân của thảm họa "bị xâm hại tình dục", hay những cái chết "khó hiểu", mà thủ phạm lại chính là những người lớn "xấu xí".

Ngày 9-5, trong lúc làm đồng, nhiều người dân ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa phát hiện một ông già 79 tuổi, đang có hành vi "đồi bại" với một bé gái 8 tuổi. Ngày 28-6, anh Nguyễn Thành Tr. (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đã đến Công an TP Vinh tố cáo việc con gái là N.T.B.Th. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục.

Ngày 30-7, đưa con đi thi nhưng gặp nữ sinh lớp 4 ngồi một mình, một phụ huynh ở tỉnh Vĩnh Long đã sàm sỡ, ôm hôn bé H; bé đã vùng vẫy thoát ra bỏ chạy nhưng gã phụ huynh vẫn đuổi theo và kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 1-8, sang nhà hàng xóm chơi, cháu A. (7 tuổi) đã bị ông Trần Minh Giao (67 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An; là ông nội của bạn) gọi vào buồng ngủ giở trò dâm ô.

Ông nội xấu xí Trần Minh Giao đã dâm ô với bé A (7 tuổi) ở Nghệ An.

Ông nội xấu xí Trần Minh Giao đã dâm ô với bé A (7 tuổi) ở Nghệ An.

Ngày 22-8, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bổ sung, bắt giam bị can Đinh Bằng My, cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, để điều tra hành vi xâm hại tình dục hàng loạt nam sinh trong trường.

Trong ngày 22-8, TAND quận Bình Tân (TP HCM) cũng đã phê chuẩn lệnh bắt "yêu râu xanh" Ngô Ngọc An đã dâm ô với một bé gái 7 tuổi.

Thảm họa dâm ô, xâm hại tình dục còn phải kể đến 2 vụ "đình đám" khác của ông Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu). Tháng 6-2018 ông Thủy đã bị kết án 3 năm tù vì phạm tội "dâm ô trẻ em".

Và vừa mới hôm qua 23-8, HĐXX TAND quận 4 - TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) 18 tháng tù giam. Mặc dù khăng khăng chối bỏ hành vi, nhưng ông Nguyễn Hữu Linh vẫn bị phạt 18 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của VKSND quận 4, tối 1-4, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, ông Linh được bạn chở về chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP HCM. Khi vào thang máy, ông Linh đã có hành vi ôm hôn cháu N.K.C. (8 tuổi) khi nạn nhân vừa mua bánh ở tiệm tạp hóa dưới chung cư. Sau khi thang máy mở cửa, cháu bé đã chạy về kể lại cho cha mẹ nghe. Vụ việc bị phanh phui khi một clip xuất hiện trên mạng internet, ông Nguyễn Hữu Linh đã thừa nhận có ôm hôn bé gái nhưng không thừa nhận dâm ô.

Không chỉ khổ sở vì bị xâm hại tình dục, sự an toàn của bọn trẻ cũng bị đe dọa. Cái chết khó hiểu mới đây của em học sinh lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng thì chiều 22-8, lại thêm một trường hợp đau lòng khác tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; hiện lực lượng chức năng tại đây đang khẩn trương điều tra nguyên nhân khiến cháu Nguyễn Thị L. A. (9 tuổi, ngụ buôn Dliê Ya A, xã Dliê Ya) tử vong.

Trước đó, ngày 8-8, Công an xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An cũng đang ráo riết làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé gái 2 tuổi tử vong bất thường (sau khi gửi cho người nhà trông coi để đi làm)

Hẳn những người lớn cần phải cấp bách xắn tay áo làm ngay một môi trường thật sự an toàn cho các em nhỏ. Trong phạm vi hẹp các bậc cha, mẹ người thân trong nhà cần phải dành thời gian lưu tâm hơn nữa, sát sao hơn nữa với con em mình. Rộng hơn, những người lớn ở các cơ quan chức năng cần phải làm việc có trách nhiệm hơn với con trẻ. Chẳng hạn ngành giáo dục xem xét sớm bổ sung môn học phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em vào chương trình học.

Thiết lập những đường dây nóng khi có sự cố xảy ra với trẻ em, và đường dây này phải thật sự nóng, kịp thời, hiệu quả...

Các tổ chức đoàn thể như Hội Bảo vệ Quyền trẻ em, Hội phụ nữ, Hội đồng Đội, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM… phải có những chương trình hành động cụ thể, thiết thực hơn nữa cho trẻ em.

Đặc biệt với những người lớn đã phạm tội với con trẻ, bất kể người lớn đó là ai cần phải được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật có như vậy mới đủ sức răn đe, làm chùn bước những hành động xấu xa của người lớn mất nết.

Ngay bây giờ, ngay lúc này những người lớn hãy chung tay hành động vì một không gian sống an toàn cho con trẻ, hãy lên án những người lớn xấu xí.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/xin-dung-lam-nhung-nguoi-lon-xau-xi-20190823130046456.htm