Xin đừng bất chấp!

Vụ gì thế Hai Sơn Trà?

- Vụ gì thế Hai Sơn Trà?

Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm bảng cảnh báo, nhưng các nhóm phượt vẫn cố tiếp cận các khu vực nguy hiểm tại núi Sơn Trà.

Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm bảng cảnh báo, nhưng các nhóm phượt vẫn cố tiếp cận các khu vực nguy hiểm tại núi Sơn Trà.

- Là chuyện người dân, du khách bất chấp nguy hiểm để "phượt" núi Sơn Trà bằng xe máy. Tình trạng này không chỉ bất chấp an nguy tính mạng của mình mà còn liên lụy đến người khác.

- Hai Sơn Trà nói đến sự việc khi anh Trần Long Khải (quê Quảng Trị) bị tử nạn trong quá trình cứu nhóm du khách đi lạc trên núi sơn Trà vào tối 28-8-2019.

- Đó là một tai nạn rất đau lòng, ngoài ra còn nhiều vụ việc đáng tiếc khác mà những người "phượt" núi Sơn Trà gặp phải, nhiều nhất là bị TNGT.

- Đúng là vẫn còn nhiều người liều quá, nhất là một bộ phận giới trẻ.

- Khi trao đổi câu chuyện này, ông Phan Minh Hải - Phó BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hai vấn đề quan trọng mà du khách đến đây cần quan tâm đó là: Không nên đi xe tay ga qua các con dốc khi không biết địa hình và đừng tự mình đi sâu vào các khu rừng nguyên sinh, tiếp cận các bờ vực hiểm trở. Trong khi chưa thể kiểm soát được người lên xuống, lại không thể cấm việc đi lại của người dân, ngành chức năng liên tục khuyến cáo du khách. Ai tự ý thức bảo vệ an toàn cho mình thì họ nghe, còn nhiều người khác biết nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp. Với nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý đã cắm các biển cảnh báo đồng thời bố trí nhân viên trật tự nhắc nhở du khách chứ không thể cấm được.

- NXD thiển nghĩ, những vụ tai nạn, những cái chết thương tâm ấy là hoàn toàn có thể tránh được nếu người ta cẩn trọng trong việc đi lại, để tâm đến những khuyến cáo của cơ quan chức năng. Đáng trách là một bộ phận người trẻ bây giờ cứ bất chấp để thỏa mãn cái tôi của mình.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_212175_xin-dung-bat-chap-.aspx