Xin đi nhờ xe, cụ bà bị 'nữ quái' cướp luôn tiền chính sách vừa nhận

Sau khi nhận tiền hỗ trợ chính sách, bà Liệu xin Hòa đi nhờ xe máy về nhà. Nhưng thay vì chở bà Liệu về, Hòa đã đưa cụ bà đáng thương ra đoạn đường vắng rồi nhẫn tâm giật túi xách và bỏ trốn.

Ngày 10/8, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa điều tra làm rõ vụ cướp giật trên và tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1972), trú thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, để điều tra, mở rộng vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/8, bà Ngô Thị Liệu (SN 1938), trú thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, đến UBND xã Quảng Phương để nhận tiền hỗ trợ chính sách gia đình liệt sĩ.

Vì đoạn đường đi bộ về nhà khá xa, bà Liệu đã xin đi nhờ xe máy của Hòa để về nhà. Đến đoạn đường rẽ về nhà, bà Liệu xin Hòa dừng xe để bà xuống nhưng người phụ nữ này vẫn cố tình chạy đi.

Đến đoạn đường vắng, Hòa ra tay cướp luôn số tiền chính sách bà Liệu vừa nhận (Ảnh minh họa).

Đến đoạn đường vắng, Hòa đã dừng xe lại rồi giật túi xách trong đó có 1.420.000 đồng là tiền hỗ trợ chính sách gia đình liệt sĩ mà bà Liệu vừa nhận được, rồi lên xe bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã vào cuộc điều tra và làm rõ đối tượng gây án chính là Nguyễn Thị Hòa.

Tại cơ quan điều tra, Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình đối với cụ bà đáng thương nói trên.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xin-di-nho-xe-cu-ba-bi-cuop-luon-tien-chinh-sach-vua-nhan-a381509.html