Xin đi nhờ rồi cướp xe SH

Thấy chị Bùi Thị Bích Trâm chạy xe một mình, Vũ Trọng Cường nhảy lên xe xin đi nhờ rồi cướp xe SH.

Vũ Trọng Cường tại cơ quan công an - Ảnh chụp màn hình

Ngày 7.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho hay đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Vũ Trọng Cường (29 tuổi, ngụ thôn Xuân Phương, P.Quảng Châu, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) về tội cướp tài sản.

Trước đó, 13 giờ ngày 25.7, Cường giấu dao trong túi quần jean rồi đến hầm chui Điện Biên Phủ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) để tìm người cướp tài sản.

Thấy chị Bùi Thị Bích Trâm (34 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe SH BS 43F1 - 390.82 một mình, đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ, Cường quyết định cướp xe.

Cường chờ tín hiệu đèn giao thông chuyển sang xanh liền nhảy lên yên sau xe chị Trâm xin... đi nhờ một đoạn ngắn qua đường Lê Độ.

Đến trước nhà số 133 Lê Độ, Cường rút dao dí vào hông buộc chị Trâm phải dừng và giao xe. Lúc này, chị Trâm bình tĩnh xuống xe, rút chìa khóa và ra phía trước giữ chặt đầu xe không cho Cường chạy thoát.

Cường vung dao đâm trúng ngực gây thương tích cho chị Trâm khiến nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy về phía hầm chui. Cường đuổi theo không kịp.

Không phá được khóa xe SH, Cường dắt xe đến tiệm sửa xe gần đó để mở khóa. Nghe chị Trâm tri hô, người dân liền chạy đến khống chế Cường ngay tại tiệm sửa xe.

Cường khai nhận vào Đà Nẵng làm thuê từ tháng 4, do lười biếng và bị các quán nhậu đuổi việc, Cường túng thiếu nên làm liều đi cướp xe SH.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xin-di-nho-roi-cuop-xe-sh-990901.html