Xin cứu giúp hai mẹ con cùng mắc bệnh nan y!

Là hộ nghèo ở thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, vợ chồng chị Đỗ Thị Xoa - anh Trương Đình Dũng đầu tắt mặt tối mà chẳng khi nào đủ ăn. Lập gia đình hơn 20 năm nhưng họ vẫn phải ở nhờ trong căn nhà cất tạm trên đất của bà ngoại. Không có ruộng vườn canh tác, anh Dũng dựng cái chòi trước cửa sửa xe máy cho bà con quanh xã; chị Xoa đi nhổ cỏ, hái điều mướn, ai kêu gì cũng làm.

Bao nhiêu vất vả cũng không bằng nỗi khổ tâm của anh chị về đứa con bị bệnh liệt tiểu cầu bẩm sinh. Căn bệnh máu không đông khiến bé Trương Quang Định (SN 2008) luôn sống trong nỗi sợ phải đi cấp cứu bất cứ lúc nào. Khi thì chảy máu răng, mũi, lúc thì đi tiểu, đi cầu ra máu, nếu không nhập viện kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mười ba năm nay, anh chị đưa con đi chữa trị khắp nơi, tốn kém vô kể mà không khỏi bệnh.

Vậy mà tai họa vẫn chưa buông tha gia đình khốn khổ này. Đầu tháng 6 vừa qua, chị Xoa phát hiện khối u bất thường bên ngực phải. Kết quả xét nghiệm xác định chị bị ung thư, di căn hạch nách phải. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật đoạn nhũ, nạo hạch nách sau đó hóa trị 18 toa thuốc sinh học.

Chị Xoa buồn rầu kể: "Đau đớn bao nhiêu tôi ráng chịu được, nhưng lòng dạ rối bời, lúc nào cũng thấp thỏm lo thằng bé đổ bệnh, hai cha con biết xoay xở làm sao? Bác sĩ nói tôi bị trượt gai cột sống chèn thần kinh cũng rất nguy hiểm, cần điều trị sớm. Mỗi toa thuốc mua ngoài bảo hiểm hơn 14 triệu đồng, vợ chồng tôi đã vay mượn của anh em bà con, vay cả tiền góp bên ngoài hơn 120 triệu rồi, không biết sắp tới lấy gì mua thuốc nữa".

Ông Trần Ngọc Thuận - Trưởng thôn 2 - cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Xoa rất bi thảm, hai mẹ con (ảnh) cùng mắc bệnh nan y phải điều trị suốt đời. Địa phương đã hỗ trợ hết sức, mong các Mạnh thường quân giúp gia đình họ vượt qua tai ương, chị Xoa sớm hồi phục sức khỏe để được về nhà chăm lo cho con cái. Bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Xoa xin liên hệ số điện thoại 0935.595.604 hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Hồng Thu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tu-thien/hai-me-con-cung-mac-benh-nan-y_102314.html