Xiết nợ, đánh người

Ngày 7-1, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, hồi 23 giờ 45 phút ngày 5-1, tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên do mâu thuẫn vay nợ, sáu đối tượng đánh, giữ anh Lê Văn Tám, SN 1978, cùng năm người khác, yêu cầu trả nợ 200 triệu đồng. Đến 2 giờ ngày 6-1, công an địa phương đã bắt giữ sáu đối tượng, giải cứu các nạn nhân.

An ninh - Trật tự

Chết do sử dụng pháo

Ngày 7-1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, 20 giờ 30 phút ngày 5-1, tại xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế (Bắc Giang), Vũ Ngọc Tuyên, SN 1988, cho quả pháo (loại pháo con quay) vào ống kim loại để đốt. Thấy pháo chưa nổ, Tuyên đã nhìn vào ống kim loại, pháo nổ bắn vào trán làm vỡ hộp sọ. Công an đã khám nghiệm và làm các thủ tục pháp lý giao gia đình mai táng.

Cướp tài sản

Ngày 7-1, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang điều tra vụ cướp tài sản. Theo đó, tại phòng trọ, khu phố 7, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), chị Trần Thị Kim Oanh, SN 1989, người địa phương, bị một đối tượng nam đeo khẩu trang xông vào, sử dụng dao uy hiếp yêu cầu chị Oanh bế con vào bên trong nhà vệ sinh để đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Khoảng năm phút sau, chị Oanh ra ngoài, đối tượng đã bỏ đi. Tài sản bị mất gồm, một mô-tô BS 61B1-950.15, một ĐTDĐ.

Nổ bom khi thi công công trình

TTXVN - Vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 7-1, trong khi thi công công trình sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt bước 2, ở tuyến đường tỉnh lộ 624, đoạn qua thôn Trình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), Công ty Phú Nam sử dụng máy múc để múc cống thoát nước, đã vô tình đụng vào một quả bom gây phát nổ, khiến một người dân là ông Nguyễn Diên Cư sống ở gần đó bị thương và nhiều nhà dân bị hư hỏng.

Ngay sau vụ nổ, cán bộ Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Hành, UBND xã Hành Minh đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Chủ tịch UBND xã Hành Minh Đoàn Tấn Nguyên cho biết, đến thời điểm hiện tại có 10 nhà dân bị hư mái ngói, nứt tường, chính quyền địa phương sẽ làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công về phương án đền bù cho các hộ dân.

Hoạt động “tín dụng đen”

TTXVN - Ngày 7-1, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, Công an huyện Dầu Tiếng đang tạm giữ hai đối tượng là Hoàng Văn Phong, SN 1982 và Hoàng Văn Duy, SN 1988, có cùng hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi hoạt động “tín dụng đen”. Khách hàng mà hai đối tượng này nhắm đến là công nhân, người lao động nghèo ở huyện Dầu Tiếng và một số địa phương khác.

Trước đó, ngày 25-12-2018, chị Đỗ Thị T. H., SN 1988, ngụ tại thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, làm đơn trình báo về việc bị Phong và Duy đe dọa do vay tiền với lãi suất rất cao cho nên không có khả năng trả nợ. Cụ thể, từ ngày 6 đến 25-12 chị H. vay 10 triệu đồng của Phong và Duy, trả góp trong thời gian 25 ngày, mỗi ngày 500 nghìn đồng, ngoài ra chị còn phải trả 500 nghìn đồng phí đi thu nợ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 20 người ngụ tại các xã: Định Hiệp, Long Hòa, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng và TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), đã vay nặng lãi của Phong và Duy hơn một tỷ đồng, phải trả lãi hơn 200 triệu đồng. Để vay tiền, người vay chỉ cần đưa bản gốc giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu; đồng thời viết giấy ghi nợ và toàn bộ quy trình chỉ diễn ra trong năm phút. Công an huyện Dầu Tiếng đang tiếp tục phối hợp Công an các địa phương mở rộng điều tra vụ việc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38831202-xiet-no-danh-nguoi.html