Xiếc, kịch hấp dẫn cho các bé, gia đình dịp 1-6 và hè 2019

Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải trí dành cho con trẻ để các phụ huynh đưa trẻ đi xem vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và mùa hè này.

Chương trình Ngày xửa ngày xưa của Kịch IDEACAF tiếp tục cho ra vở mới trong dịp hè này với tên gọi Truy tìm Thủy Long kiếm. Vở diễn là câu chuyện thần tiên về hai anh em con rồng cháu tiên lưu lạc chốn nhân gian, sau này lớn lên xuống thủy cung giải cứu cha mẹ. Câu chuyện kéo dài từ đời cha mẹ hai anh em đến đời con với nhiều tình tiết ly kỳ về chuyện tranh đấu giành ngôi báu giữa Thủy Tề với Hải Ma Vương. Vở kịch được đầu tư hoành tráng, có nhiều nghệ sĩ gạo cội: Thành Lộc, Hữu Châu, Đình Toàn, Kim Khánh… tạo ra không khí vui nhộn, hấp dẫn.

Truy tìm Thủy Long kiếm sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đến hết ngày 30-6.

Truy tìm Thủy Long kiếm của Kịch IDECAF hoành tráng, hấp dẫn. Ảnh: H.B.

Truy tìm Thủy Long kiếm của Kịch IDECAF hoành tráng, hấp dẫn. Ảnh: H.B.

Trong ngày 1-6, vào lúc 20 giờ, tại Nhà hát TP.HCM, sân khấu Kịch Hồng Hạc của đạo diễn Việt Linh sẽ diễn vở kịch thiếu nhi Thiên thần nhỏ của tôi. Vở kể câu chuyệnKha và anh trai Khánh, cùng bố mẹ chuyển về ở ngôi nhà mới có khu vườn đầy cây cỏ. Từ khu vườn thơ mộng này, Kha - cậu bé 10 tuổi thích đọc sách, yêu thiên nhiên tình cờ gặp gỡ Hồng Hoa – cô bé 8 tuổi xinh xắn, hồn nhiên. Tình bạn nảy nở với nhiều chuyện vui, buồn trong trẻo của tuổi nhỏ... Vở diễn có phụ đề tiếng Anh, với sự góp mặt của nghệ sĩ Hạnh Thúy và các diễn viên nhí.

Vở Thiên thần nhỏ của tôi của Kịch Hồng Hạc đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Tư liệu

Trong hai ngày 31-5 và 1-6, vào lúc 19 giờ, sân khấu Kịch TKC của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi sẽ diễn ra hai chương trình văn nghệ thiếu nhi gồm ca nhạc, xiếc, múa , ảo thuật... Điểm nhất trong chương trình này là hai trích đoạn kịch thiếu nhi Tiên Hắc Ám Lọ Lem truyền kỳ. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết chương trình sẽ tặng 500 phần quà cho các em thiếu nhi khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ.

Năm nay, Công viên Văn hóa Đầm Sen đầu tư vở nhạc kịch thiếu nhi dành cho riêng mình mang tên Aladin lạc vào xứ sở Đầm Sen. Vở do nghệ sĩ Thanh Thủy dàn dựng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: Thanh Thủy, Minh Nhí, Trung Dân, Thanh Bạch, Đại Nghĩa... Suất diễn đầu tiên sẽ diễn ra vào 12 giờ ngày 1-6 tại sân khấu Ngôi Sao, Công viên văn hóa Đầm Sen. Vở diễn tiếp tục diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần cho đến hết tháng 7.

Tại rạp xiếc Công viên Gia Định TP.HCM có nhiều chương trình xiếc, ảo thuật hấp dẫn. Ảnh: Tư liệu

Rạp xiếc của Đoàn Xiếc TP.HCM ở Công viên Gia Định hè này có nhiều chương trình xiếc, ảo thuật phong phú cho các bé. Đoàn Xiếc TP.HCM sẽ biểu diễn vở kịch xiếc Cậu bé rừng xanh cho đến hết ngày 2-6. Vở diễn qui tụ nhiều nghệ sĩ xiếc tên tuổi của hai đội xiếc Bầu Trời Xanh và Mặt Trời Đỏ thuộc Đoàn Xiếc TP.HCM. Cũng tại rạp xiếc Công viên Gia Định, từ ngày 15-6 đến 28-7 sẽ diễn ra chương trình ảo thuật Huyền bí 5 châu do nhiều nghệ sĩ ảo thuật biểu diễn.

HÒA BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/xiec-kich-hap-dan-cho-cac-be-gia-dinh-dip-16-va-he-2019-836834.html